Bắt nhóm trộm chỉ gây án khi đã xem... dự báo thời tiết

Nhóm trộm hoa ly ở Viện nghiên cứu rau quả chỉ gây án khi xem dự báo thời tiết trời sắp có mưa.

Ngày 21/1, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho hay, đơn vị này đã bắt Lê Ngọc Định, Lê Quang Hai, Lê Quang Bình và Nguyễn Văn Hoàng (cùng trú huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Ngoài 4 đối tượng trên, công an cũng đang truy bắt Lê Trọng Đức và Lê Quang Hưng đang bỏ trốn.

Bắt nhóm trộm chỉ gây án khi đã xem... dự báo thời tiết - 1

Nhóm trộm hoa ly ở Viện nghiên cứu rau quả chỉ gây án khi xem dự báo thời tiết trời sắp có mưa.

Theo thông tin ban đầu, ngày 14/1, Công an TT. Trâu Quỳ (Gia Lâm) bắt quả tang Hai và Định khi đang trộm cắp hoa ly của Viện nghiên cứu rau quả (tổ An Lạc, TT. Trâu Quỳ).

Tại cơ quan điều tra, Hai và Định khai cùng 4 đối tượng kể trên vào vườn của Viện nghiên cứu rau quả nhổ trộm khoảng 2.400 cây hoa ly.

Khoảng 2h ngày 14/1, khi đang vận chuyển ra ngoài, nhóm trộm này bị người dân phát hiện và vây bắt. Hai và Định bị bắt; Bình và Hoàng đầu thú còn Đức và Hưng vẫn đang bỏ trốn.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, số hoa ly trên trị giá khoảng 80 triệu đồng. Trước đó, cuối tháng 12, các đối tượng này cũng đã từng trộm hoa ly tại khu vườn nói trên.

Tại cơ quan điều tra, Định khai từng làm việc ở Viện nghiên cứu rau quả nên biết rõ khu vực cũng như vị trí trồng các loại hoa.

Đặc biệt, trước mỗi lần gây án, nhóm này thường xem dự báo thời tiết. Nếu trời mưa, cả nhóm sẽ đón xe khách ra Hà Nội để trộm hoa trong đêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Di Linh (Báo Giao thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN