Bắt nhóm người vào vườn ươm cưa trộm cây sưa

Sau khi cưa trộm cây sưa đường kính 20cm trong vườn ươm cây xanh, Minh cùng nhóm bạn đem bán được gần 100 triệu đồng.

Sáng 22/4, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt nhóm đối tượng cắt trộm gỗ sưa trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột gồm: Vũ Quang Minh (SN 1973), Vũ Thành đô (SN 1968), Lê Tiến Hùng (SN 1968, cùng trú tại khối 7, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Hải Long (SN 1991, trú tại thôn 10, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn).

Bắt nhóm người vào vườn ươm cưa trộm cây sưa - 1

Bốn đối tượng cưa trộm sưa cùng “đồ nghề” bị thu giữ tại cơ quan điều tra.

Trước đây, Vũ Quang Minh làm bảo vệ tại khu vườn ươm cây xanh ở phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột nên biết trong này có một cây gỗ sưa. Vào trưa ngày 7/2, Minh đã rủ cả nhóm đến vườn ươm cưa trộm cây gỗ sưa có đường kính gốc 20cm.

Nhóm của Minh đã cắt cây sưa thành 2 khúc (mỗi khúc dài 1m), rồi sau đó mang bán được 90 triệu đồng. Nhận được tin báo, lực lượng trinh sát của Phòng CSĐT phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai các biện pháp xác minh, điều tra và truy bắt được nhóm đối tượng này.

                                           

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung - Duy Hoà
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN