Bắt nhóm cướp đốt xe taxi, lột quần áo tài xế

Do thiếu tiền tiêu xài, Hoàng Quốc Mạnh nói với nhóm: “Tối nay phải làm ra tiền” và tất cả đã cướp tài sản của tài xế taxi Mai Linh, lột quần áo và đốt luôn chiếc xe này.

Ngày 28/10, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Hoàng Quốc Mạnh (21 tuổi, ở huyện Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Hà Anh Vũ (21 tuổi, ở huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc), Nguyễn Xuân Hiền (21 tuổi) và Đào Văn Ninh (17 tuổi, cùng ở huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) về tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích và phá hoại tài sản công dân.

Trước đó, tối 16/10, Mạnh, Hiền, Ninh, Vũ rủ nhau đến phòng trọ của Luận là bạn của Mạnh tại bến xe Vĩnh Yên, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Do thiếu tiền tiêu xài, Mạnh đó nói với nhóm rằng: “tối nay phải làm ra tiền” và tất cả rời nhà trọ của Luận đi bộ loanh quanh khu vực bến xe Vĩnh Yên để đi cướp tài sản của người đi xe máy. Tuy nhiên, do đông người qua lại đã cả nhóm không thực hiện được ý định.

Sau đó, cả nhóm nghĩ ra cách gọi xe taxi để cướp tài sản của lái xe taxi. Vũ đi bộ đến cổng bến xe Vĩnh Yên và gặp xe taxi 4 chỗ hãng Mai Linh do anh Đinh Xuân Nam (SN 1984, ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) điều khiển.

Vũ cùng Hiền lên xe, yêu cầu về TP Vĩnh Yên đón Mạnh và Ninh cùng đi. Khi xe đi đến Làng Bầu (TP Vĩnh Yên), Mạnh bảo không xuống đây và yêu cầu anh Nam chở tiếp đến nhà nghỉ Ngọc Anh ở đường đi Tam Đảo. Khi đi đến nhà nghỉ Ngọc Anh, Mạnh lại bảo không vào và yêu cầu chở đến xã Tam Quan, huyện Tam Đảo.

Bắt nhóm cướp đốt xe taxi, lột quần áo tài xế - 1

Chiếc ô tô của hãng taxi Mai Linh bị nhóm cướp đốt cháy rụi sau khi cướp tài sản của tài xế.

Anh Nam lại chở cả bọn đến xã Tam Quan. Khi đi đến đoạn đường bê tông thuộc xã Tam Quan, phát hiện không có người qua lại, Hiền giả vờ buồn nôn nói anh Nam dừng xe lại. Đúng lúc xe dừng thì Hiền đi xuống rồi quay lại rút dao gọt hoa quả kề vào cổ anh Nam khống chế. Mạnh nói: “có tiền đưa hết đây”. Anh Nam định chống lại thì bị dao cứa vào tay.

Cùng lúc này, Vũ túm cổ áo lôi anh Nam ra để đánh. Bị số người trên khống chế, anh Nam buộc phải đưa cho các đối tượng 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, 1 điện thoại NOKIA 1200, 1 ví da màu nâu bên trong ví có hơn 1 triệu đồng.

Sau khi bắt anh Nam giao nộp tài sản, chúng lôi anh Nam lên xe, còn Mạnh trực tiếp lái xe đi lòng vòng quanh TP Vĩnh Yên. Khi đi đến khu vực thị xã Phúc Yên, Mạnh bảo Ninh, Hiền lấy khẩu trang mang theo bịt mắt anh Nam lại và tiếp tục đi thẳng quốc lộ 2 đến địa bàn huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Tiếp đó chúng mua 50.000 đồng tiền xăng, đi tiếp ra ngã tư cao tốc Bắc Thăng Long – Nội Bài, Mạnh dừng xe bảo Ninh xuống xe, bắt 1 chiếc taxi khác theo sau.

Sau đó, cả bọn đi đến xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, dừng xe và yêu cầu anh Nam cởi bỏ hết quần áo ra và lôi anh Nam xuống xe và đuổi đi. Tiếp đó Mạnh lấy toàn bộ quần áo của anh Nam vừa cởi ra nhúng vào thùng xăng, vứt vào trong xe ô tô taxi và đổ xăng xung quanh xe rồi Vũ châm lửa đốt xe. 

Sau đó, Vũ, Hiền bỏ chạy quay lại trốn ở cổng trường học gần đó, rồi gọi Ninh đi xe taxi khác đến đón cả bọn đi về.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đưa nhóm đối tượng này ra truy tố trước pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Tâm-N.Quyết (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN