Bắt nhóm cướp chuyên giật trang sức của trẻ em ở HN

Khi cháu bé 9 tuổi đang chơi ở trước cổng nhà, 2 thanh niên đi xe máy đến gần. Đối tượng ngồi sau xuống xe làm quen rồi cướp giật sợi dây chuyền bạc trên cổ cháu bé.

Ngày 20.4, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra huyện này vừa bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đỗ Bá Quang (SN 1985) và Đỗ Trọng Trường (SN 1990) (đều ở xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn) để điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Quang và Trường là nghi phạm gây ra các vụ cướp giật tài sản của các em nhỏ trên địa bàn huyện Sóc Sơn bằng thủ đoạn rất táo bạo.

Theo cơ quan điều tra, 16h chiều 17.4, cháu V (5 tuổi) đang chơi ở khu vực tổ 1, thị trấn Sóc Sơn thì có 2 nam thanh niên đi xe máy đến gần. Thanh niên ngồi sau bất ngờ xuống xe, xông vào cướp giật sợi dây chuyền bạc đeo ở cổ cháu bé, rồi nhảy lên phía sau xe máy đồng bọn để tẩu thoát.

Đến 17h chiều 17.4, tại thôn Phù Mã, xã Phù Linh (Sóc Sơn) cũng xảy ra vụ việc tương tự, nạn nhân là cháu T (9 tuổi). Điều tra cho thấy, cháu T đang chơi ở trước cổng nhà giáp đường dân sinh thì có 2 thanh niên đi xe máy tới, đối tượng ngồi sau xuống xe làm quen rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền bạc rồi bỏ trốn.

Bắt nhóm cướp chuyên giật trang sức của trẻ em ở HN - 1
Hai đối tượng Quang và Trường tại cơ quan điều tra 

Ngay sau khi nhận được thông tin, các mũi trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Sóc Sơn và Công an thị trấn Sóc Sơn lập tức vào cuộc điều tra, xác minh, rà soát.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, lực lượng Công an Sóc Sơn phát hiện và đưa về trụ sở cơ quan điều tra 2 nam thanh niên nghi vấn. Qua đối chiếu đặc điểm nhận dạng bọn cướp của người bị hại, cơ quan điều tra đã rõ 2 đối tượng trên là nghi phạm gây các vụ cướp tài sản của các em học sinh ở khu vực huyện Sóc Sơn.

Danh tính đối tượng được làm rõ là Đỗ Bá Quang và Đỗ Trọng Trường. Quang có 1 tiền án tàng trữ trái phép chất ma túy, còn Trường có 3 tiền án, hiện đang nghiện ma túy nặng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai đã gây ra những vụ cướp giật dây chuyền của các cháu V và T trong ngày 17.4. Trước đó, nhóm này còn gây ra 3 vụ cướp giật tài sản khác ở khu vực thị trấn Sóc Sơn và xã Tân Minh. Toàn bộ số tang vật cướp được, Quang và Trường mang đến các hiệu mua bán vàng bạc ở phố Nỉ, xã Trung Giã và thị trấn Sóc Sơn bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Trong các vụ cướp, Trường là đối tượng điều khiển xe máy, Quang ngồi sau thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Sóc Sơn điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN