Bắt nhóm côn đồ giết người vì tiếng “pô” xe máy

Mâu thuẫn vì tiếng “pô” xe máy, hai nhóm côn đồ ở Cần Thơ đã truy sát nhau làm một người tử vong.

Chiều 28.11, trung tá Phạm Quang Công, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ 4 đối tượng gồm: Trần Huỳnh Rạng (SN 1995, ngụ phường Cái Khế, Ninh Kiều); Nguyễn Văn Thịnh (SN 1994, ngụ phường Phú Thứ, Cái Răng); Huỳnh Văn Giàu (SN 1995, ngụ phường Hưng Thạnh, Cái Răng) và Nguyễn Văn Linh (SN 1999, ngụ phường Phú Thứ, Cái Răng) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là anh Huỳnh Tấn Phong (SN 1985, ngụ phường Phú Thứ, Cái Răng).

Bắt nhóm côn đồ giết người vì tiếng “pô” xe máy - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Thịnh.

Theo thông tin ban đầu vụ giết người vì tiếng pô xe máy, khoảng 21h ngày 27.11, tại khu vực Thạnh Thuận, phường Phú Thứ, quận Cái Răng xảy ra vụ thanh toán nhau bằng mã tấu giữa 2 băng nhóm côn đồ làm 1 người tử vong tại chỗ. Sau khi nhận được tin báo, các trinh sát thuộc PC45 Công an TP Cần Thơ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với Công an quận Cái Răng để điều tra, truy bắt đối tượng.

Qua xác minh các manh mối tại chỗ, ngay trong đêm các trinh sát hình sự tiến hành rà soát, phân loại sàng lọc các đối tượng hình sự trên địa bàn quận Cái Răng và các quận lân cận. Sau khi khoanh vùng, trinh sát đã xác định đối tượng gây án là Giàu và Thịnh, nhưng khi trinh sát đến nơi 2 đối tượng này đã trốn khỏi nơi cư trú. Đến 2h sáng 28.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã bắt khẩn cấp Giàu và Thịnh khi đang lẩn trốn tại quận Cái Răng.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai ra đồng phạm là Rạng và Linh. Sau đó, lực lượng công an đã vận động các đối tượng ra đầu thú. Biết không thể trốn thoát, 8h sáng cùng ngày Rạng và Linh đã đến Phòng PC45 đầu thú.

Bắt nhóm côn đồ giết người vì tiếng “pô” xe máy - 2

Đối tượng Trần Huỳnh Rạng.

Tại Cơ quan điều tra, 4 đối tượng trên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 27.11, sau khi nhậu về Giàu cùng với Âu Ngọc Nhiều, Duy, Liêm, Linh và Phát ngồi ăn bún gần công viên 586. Lúc đang ăn, Giàu đi vệ sinh gần công viên, khi chạy xe máy qua vỉa hè đường số 9, thì gặp nhóm Phong cùng với Trần Phương Nhiên, Lữ Công Nghiệp, Huỳnh Tấn Toàn, Nguyễn Văn Nhân và hai người bạn nhậu tại vỉa hè.

Do tiếng “pô” xe của Giàu nổ lớn nên nhóm của Phong chửi: “Đ.M mày làm gì chạy xe dữ vậy?”, Giàu lớn tiếng trả lời lại: “Tao chạy vậy chúng mày làm gì tao?”. Bực tức nhóm Phong chửi mình nên Giàu chạy về chỗ nhóm bạn đang ngồi ăn bún báo lại sự việc trên cho cả nhóm biết.

Bắt nhóm côn đồ giết người vì tiếng “pô” xe máy - 3

Đối tượng Nguyễn Văn Linh.

Sau khi ăn bún xong, Nhiều và nhóm của Giàu tìm đến gặp nhóm của Phong nói chuyện, sau đó đến quán Hoa Cau ở gần đó để uống cà phê. Tuy đã “nói chuyện” với nhóm Phong, nhưng Giàu vẫn chưa hết bực tức nên gọi Linh đi rủ thêm Thịnh và Rạng tìm nhóm Phong đánh trả thù. Linh về nhà lấy cây mã tấu tự chế đưa cho Rạng cầm, Thịnh đem theo gậy sắt 3 khúc (loại công cụ hỗ trợ) rồi tất cả thống nhất cùng đi đánh nhóm Phong trả thù.

Bắt nhóm côn đồ giết người vì tiếng “pô” xe máy - 4

Đối tượng Huỳnh Văn Giàu tại cơ quan điều tra.

Cả nhóm phân công Giàu điều khiển xe mô tô chở Rạng ngồi sau cầm cây mã tấu tự chế, Linh điều khiển xe môtô chở Thịnh cầm gậy sắt. Khi vừa thấy nhóm của Phong, Rạng và Thịnh nhảy xuống dùng mã tấu tự chế và gậy sắt đánh, chém nhóm anh Phong, còn Giàu và Linh nổ máy xe mô tô chờ sẵn để tẩu thoát. Rạng lao vào dùng mã tấu tự chế chém 1 nhát vào cổ Phong và bị nhóm Phong đánh trả nên nhóm Giàu bỏ chạy.

Hậu quả Phong bị trúng một nhát chém chí mạng vào cổ nên tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, cả nhóm 4 đối tượng phi tang hung khí khắp nơi rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú cho đến khi bị bắt giữ.

Bắt nhóm côn đồ giết người vì tiếng “pô” xe máy - 5

Hung khí gây án.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Rạng, Giàu, Thịnh và Linh về hành vi “Giết người”. Đồng thời, tiếp tục xác minh làm rõ hành vi che giấu tội phạm của một số đối tượng có liên quan đến vụ giết người vì tiếng nẹt pô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạnh Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN