Bắt nhóm côn đồ cướp sòng bạc ngày Tết

Công an huyện Đức Hòa vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 5 đối tượng vì hành vi dùng dao khống chế, cướp một sòng bạc.

Theo thông tin trình báo của Lê Thế Hùng (32 tuổi, ngụ ấp Bình Tả 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), vào lúc 20h ngày 30/1 (tức 30 Tết), Hùng cùng 4 người bạn tham gia đánh bạc ở địa phương, bất ngờ bị một nhóm gồm 5 đối tượng (trong đó có một phụ nữ) ập vào khống chế, bắt đưa đến một ngôi nhà ở ấp Bình Tiền 1 để cướp số tiền hơn 65 triệu đồng.

Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện nhanh chóng vào cuộc, kết hợp Công an xã Đức Hòa Hạ xác minh làm rõ và đã xác định được các đối tượng gây ra vụ cướp. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 5 đối tượng trong băng cướp gồm: Nguyễn Hữu Nghị (26 tuổi, ngụ ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa); Nguyễn Đức Tài (30 tuổi, ngụ khu vực 1, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa); Nguyễn Cao Nguyên (22 tuổi, ngụ ấp Bình Tả 2, xã Đức Hòa Hạ); Nguyễn Thành Đạt (31 tuổi, ngụ ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ); Lê Thị Trúc Linh (20 tuổi, ngụ phường 8, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Ba đối tượng Nguyên, Đạt, Linh đã bị bắt tạm giam, Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa tiếp tục điều tra truy bắt 2 đối tượng còn lại đang bỏ trốn là Nghị và Tài.

Kết quả điều tra cho thấy, khi phát hiện Hùng cùng một số người bạn đánh bài ăn thua bằng tiền nên tên Nghị bàn bạc cùng Tài, Nguyên, Đạt, Linh sẽ bắt những người nêu trên khống chế để cướp. Sau khi thống nhất, Nghị và đồng bọn kéo đến sòng bạc, dùng dao khống chế, bắt Hùng và 4 người đánh bài đưa đến nhà Nghị để cướp số tiền trên 65 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thanh (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN