Bắt nghi phạm cướp hơn 1 tỷ đồng nhờ điện thoại iPhone

Sự kiện: Tin pháp luật

Công an Đà Nẵng đã bắt nghi phạm cướp hơn 1 tỷ đồng tại một vũ trường nhờ định vị từ điện thoại iPhone.

Ngày 17/11, theo tin từ cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Đà Nẵng, hiện cơ quan này đang tiến hành thủ tục khởi tố Trần Hồng Hiếu (21 tuổi), còn gọi là Cu Bin DJ, trú phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa, là nghi phạm cướp giật hơn 1 tỷ đồng của một nữ du khách người Nga (20 tuổi) tên Reviakima Ekarerina.

Trước đó, đầu tháng 11, khi chị Reviakima Ekarerina cùng một người bạn ngồi uống cà phê tại số 5 đường Hoàng Kế Viêm, TP Đà Nẵng thì một thanh niên mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm màu trắng bất ngờ xông đến chộp chiếc túi xách, cùng ĐTDĐ iPhone 6 Plus của chị Reviakima Ekarerina để trên bàn rồi bỏ chạy.

Bắt nghi phạm cướp hơn 1 tỷ đồng nhờ điện thoại iPhone - 1

Trần Hồng Hiếu, nghi phạm cướp giật hơn 1 tỷ đồng.

Nhận được thông tin, cơ quan Công an TP Đà Nẵng khẩn trương điều tra lấy lời khai bị hại, nhân chứng, khoanh vùng đối tượng nghi vấn... Theo khai báo của nạn nhân, trong túi xách còn có thêm một chiếc iPhone 6 Plus khác cùng 900 USD, 20.000 rúp, 1 chiếc nhẫn và đôi bông tai có đính kim cương trị giá 50.000 USD. Tổng trị giá tài sản bị cướp hơn 1 tỷ đồng.

Đến ngày 12/11, hình ảnh người thanh niên sử dụng một trong hai chiếc iPhone của chị Reviakima Ekarerina bị chính chiếc điện thoại này chụp lại rồi tự động gửi về địa chỉ email mặc định của bị hại. Từ tài liệu đó, cơ quan điều tra phát hiện nghi phạm cướp giật là Trần Hồng Hiếu (tạm trú tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), làm nghề DJ tại các quán bar.

Một tổ trinh sát tức tốc được cử vào Nha Trang phối hợp với công an địa phương truy tìm. Đến ngày 13/11 cơ quan công an đã bắt gọn Hiếu tại một vũ trường ở Nha Trang cùng nhiều tài sản liên quan đến vụ cướp giật trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Báo Giao thông
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN