Bắt nghi can toan thiêu chết 5 người trong gia đình

Vì ghen tuông, nghi can Trần Văn Diệp toan thiêu chết vợ, con và 3 người trong gia đình vợ rồi thực hiện ý định tự vẫn.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 25.2, tại phòng trọ ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Hiện, công an địa phương đã bắt giữ được nghi can gây án là Trần Văn Diệp (SN 1979, ngụ tỉnh Long An, tạm trú huyện Nhà Bè) và đang làm thủ tục chuyển giao cho phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý.

Bắt nghi can toan thiêu chết 5 người trong gia đình - 1

Nghi can Trần Văn Diệp tại cơ quan công an  

Theo điều tra, Diệp và bà P.T.T.N (SN 1984, ngụ tỉnh An Giang, tạm trú huyện Nhà Bè) là vợ chồng 12 năm nay, chung sống ở căn phòng trọ nói trên và làm công nhân. Trước đây, sống cùng vợ chồng Diệp – N có 2 con nhỏ và bố mẹ, em ruột của bà N.

Một năm trở lại đây, do ghen tuông nên vợ chồng Diệp – N xảy ra mâu thuẫn. cũng từ đó đến nay, Diệp ly thân, sống riêng nhưng thi thoảng quay về phòng trọ thăm con cũng như tìm cách níu kéo quan hệ vợ chồng với bà N. Còn bà N cương quyết chia tay và thông báo với Diệp, sau tết Nguyên Đán Ất Mùi này sẽ chính thức có đơn ly hôn với Diệp.

Sau tết, Diệp có quay về phòng trọ, nói chuyện với bà N nhưng nỗ lực níu kéo không thành. Từ đó, Diệp nảy sinh ý định sát hại vợ con cũng như gia đình bên vợ rồi tự vẫn.

Chiều 24.2, Diệp mua 30 ngàn đồng dầu và 2 đoạn kẽm. Trong đêm, Diệp lai rai 1 mình. Khoảng 1 giờ rạng sáng 25.2, Diệp đi xe gắn máy về phòng trọ có gia đình vợ đang sinh sống. Lúc này trong phòng có 5 thành viên trong gia đình bà N gồm: bà N cùng đứa con nhỏ, bố mẹ và em trai của bà N, riêng đứa con nhỏ gần 1 tuổi, bà N đã gửi ở quê trong dịp tết.

Lúc này Diệp dùng 2 đoạn kẽm cột chặt cửa phòng trọ từ phía ngoài, rồi tưới dầu xunh quanh và phóng hỏa. Khi ngọn lửa vừa bùng phát, Diệp lấy xe gắn máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Theo đó, khi ngọn lửa bao trùm căn phòng trọ thì các thành viên trong gia đình bà N không thoát được ra ngoài. Bố mẹ bà N cùng đứa con của bà vào phòng vệ sinh ẩn nấp, xả nước để dập lừa nhưng không thành, còn bà N và em ruột đang ngủ trên gác cũng không thoát được.

Dân trong xóm trọ đã phát hiện, tham gia ứng cứu và trình báo chính quyền địa phương. Ngọn lửa được khống chế, 5 người được đưa đi cấp cứu; trong đó bà N và em ruột bị bỏng nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng; 3 người còn lại bị ngạt khói, thương tích không đáng kể.

Được biết sau khi gây án, Diệp chạy xe đến cầu Phú Mỹ rồi gieo mình xuống sông tự vẫn. Tuy nhiên, do biết bơi và mặt sông có nhiều lục bình nên ý đồ của Diệp không thành công. Đến sáng cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ dọc tuyến sông này đã phát hiện, cứu được Diệp. Sau đó, Diệp bị gắt giữ.

Khi bị bắt, Diệp bị thương tích nhẹ. Ban đầu Diệp được điều trị tại bệnh viện nhưng đến chiều 26.2 khi sức khỏe đã ổn định, Diệp được di lý về Công an huyện Nhà Bè để phục vụ điều tra.

Bước đầu, Diệp khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN