Bắt lượng ngà voi, sừng tê trị giá tiền tỷ tại Tân Sơn Nhất

Tổng giá trị tang vật theo giá thị trường là khoảng hơn 5 tỷ đồng, được cho là có nguồn gốc vận chuyển từ Châu Phi về Việt Nam qua đường hàng không.

Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM) cho biết vừa phối hợp cùng Tổng cục Hải quan, Đồn công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46), Bộ Công an đồng loạt kiểm tra, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép ngà voi, sừng tê giác và hàng điện tử qua sử dụng thuộc dạng cấm nhập khẩu.

Bắt lượng ngà voi, sừng tê trị giá tiền tỷ tại Tân Sơn Nhất - 1
Tang vật ngà voi bị thu giữ.

Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất chưa thông tin chi tiết về các vụ việc trên nhằm phục vụ cho công tác điều tra mở rộng.

Tuy nhiên, đơn vị trên xác nhận, qua khám phá các vụ việc, bước đầu cơ quan chức năng đã thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 1,39kg sừng tê giác; 43,5kg ngà voi dạng khúc; 3,68kg sản phẩm chế tác từ ngà voi Châu Phi; 1.000 cụm màn hình ĐTDĐ iPhone và 193 chiếc ĐTDĐ, máy tính xách tay, máy tính bảng hiệu Apple và BlackBerry đã qua sử dụng. Tổng giá trị số tang vật này theo giá thị trường là khoảng hơn 5 tỷ đồng, được cho là có nguồn gốc vận chuyển từ Châu Phi về Việt Nam qua đường hàng không.

Trong các vụ việc khám phá gần đây, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thông tin về vụ đối tượng N.V.H (quốc tịch Việt Nam) được cho là vận chuyển trái phép 1,39kg sừng tê giác từ Châu Phi về Việt Nam với thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Cụ thể, đối tượng H chia nhỏ 1,39kg sừng tê giác, gói trong nhiều lớp nylon và cất giấu trong phần đầu của con tôm hùm đông lạnh, rồi bỏ trong thùng lạnh, hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN