Bất lực nhìn bạn gái bị dọa chích điện cướp xe

Sự kiện: Tin pháp luật

Phát hiện bạn gái bị 3 thanh niên dọa dùng roi điện đe dọa cướp xe máy, nam thanh niên chạy lại ứng cứu nhưng không kịp.

TAND TP HCM ngày 20-6 mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) y án 7 năm tù về tội "Cướp tài sản".

Bất lực nhìn bạn gái bị dọa chích điện cướp xe - 1

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn tại phiên tòa

Theo hồ sơ vụ án, tối 25-8-2016, chị Trần Kiều Diễm T. (22 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đi chơi cùng bạn trai. Rạng sáng hôm sau, chị Trinh chở bạn trai về nhà trên đường A4 (phường 12, quận Tân Bình, TP HCM). Khi gần đến nơi, do cãi nhau nên bạn trai xuống xe đi bộ, riêng chị T. chạy xe vượt lên phía trước một đoạn ngồi chờ.

Lúc này, Trần Dương Thái Hòa (SN 1974), Thái Phước Anh (SN 1989, cùng ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Anh Tuấn rủ nhau đi cướp, chạy xe ngang qua. Phát hiện chị T. ngồi một mình, Hoà và Phước Anh chở nhau trờ tới, Tuấn chạy 1 xe máy áp sát. 

Lúc này, Hòa tiến lại gần chĩa roi điện dọa chích điện khiến chị T. hoảng sợ vứt xe lại bỏ chạy. Phát hiện vụ việc, bạn trai chị T. chạy lại ứng cứu nhưng không kịp. 

Hòa chiếm đoạt xe của nạn nhân rồi nhanh chóng cùng đồng bọn tẩu thoát. Sau đó, cả nhóm bán xe máy được 5,5 triệu đồng. Trong số đó, Tuấn được chia 1 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND quận Tân Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tuấn 7 năm tù về tội "Cướp tài sản". Sau bản án này, bị cáo Tuấn có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Nhóm cướp táo tợn, chuyên kề dao vào cổ thiếu nữ trong đêm vắng

Lợi dụng các cô gái đi đêm trên các tuyến đường vắng, Tấn Tài cùng nhóm bạn tù đã chặn đường kề dao vào cổ các...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Chiến (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN