Bắt kẻ vừa ăn trộm, vừa phóng hỏa đốt nhà

Sử dụng thuốc lắc đi trộm xe, không kiểm soát được bản thân, Võ Chính đã bật quẹt, châm lửa đốt luôn nhà gia chủ.

Chiều 16/7, Công an huyện Điện Bàn, Quảng Nam cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Võ Chính (SN 1991, trú xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn) về hành vi trộm cắp và hủy hoại tài sản.

Trước đó, khoảng 5h sáng 15/7, khi anh Huỳnh Duy (trú thôn Xuân Hà) đang ngủ thì phát hiện nhà dưới bị cháy nên tri hô. Sau khi chữa cháy, gia đình phát hiện chiếc xe máy đã bị mất nên đã báo cho công an.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Điện Bàn xác định đối tượng đốt nhà là Võ Chính, nên đã bắt giữ. Tại cơ quan công an, Chính khai nhận đã sử dụng thuốc lắc dẫn đến tình trạng ảo giác, không điều khiển được hành vi của mình. Sau khi trộm xe máy, Chính châm lửa đốt nhà rồi tẩu thoát.

Trước đó, ngày 9/7, Chính cũng đã một lần đột nhập đốt nhà anh Duy, lấy đi một laptop, một điện thoại di động và giấy tờ của chiếc xe máy vừa trộm được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.Vinh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN