Bắt kẻ ra tù, tiếp tục trộm cắp hơn 2 năm

Nguyễn Hồng Phương khai nhận đã thực hiện ít nhất 23 vụ trộm cắp khác trên địa bàn TP Vũng Tàu.

Ngày 4.3, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Phương (34 tuổi, ngụ phường 2, TP Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt kẻ ra tù, tiếp tục trộm cắp hơn 2 năm - 1

Nguyễn Hồng Phương được cơ quan công an dẫn đi dựng lại hiện trường vụ trộm

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 9-2, Phương đến phòng trọ của chị Trần Kim Hoa tại đường 3-2, phường 8, TP Vũng Tàu. Thấy chủ nhà đi vắng, Phương bẻ khóa cửa, trộm 1 tivi 32 inches, 1 giỏ xách có 3 giấy cầm đồ (tài sản cầm là 3 điện thoại di động và trang sức) cùng 70 USD.

Phương bán ti vi được 1,5 triệu đồng. Sau đó, bán một biên lai giấy cầm đồ cho người đàn ông tên Hoàng. Hoàng đến tiệm cầm đồ lấy 2 chiếc điện thoại di động thì bị công an mời về làm việc. Hoàng khai không biết là tài sản trộm cắp, do Phương nói là nhặt được. Công an liền mời Phương về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Phương khai nhận từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản. Ra tù năm 2012, do cần tiền tiêu xài nên Phương tiếp tục đi trộm cắp tài sản cho đến ngày bị bắt. Ngoài vụ trộm trên, Phương còn khai nhận thêm ít nhất 23 vụ trộm khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Giang (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN