Bắt kẻ ôm lượng lớn vàng “vô chủ” đi trên phố giữa đêm

Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ trộm nữ trang vàng bạc vừa phát hiện trên địa bàn quận này. Bước đầu, công an đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Sơn (SN 1988, ngụ quận Bình Thạnh) để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu: Khoảng 2h30 sáng 16.2, tổ công tác Công an phường 12, quận Bình Thạnh trong lúc tuần tra địa bàn đã kiểm tra hành chính đối với 1 thanh niên đi bộ trên đường Nguyễn Khuyến. Thấy người này có dấu hiệu khả nghi, công an tiến hành kiểm tra trong người thanh niên này thì phát hiện có chứa nhiều tài sản có giá trị như: 1 máy tính bảng, 1 điện thoại di động, 1 vòng đeo cổ bằng vàng, 1 dây chuyền vàng, 4 nhẫn vàng, 2 lắc tay vàng, 1 lắc tay bạc, 2 đôi bông tai vàng…
Bắt kẻ ôm lượng lớn vàng “vô chủ” đi trên phố giữa đêm - 1

Đối tượng Sơn và số tài sản khai báo trộm được.

Khi bị mời về làm việc, ban đầu Sơn khai báo vòng vo. Nhưng qua đấu tranh, cuối cùng Sơn khai báo số vàng bạc trên là trộm được tại trước nhà số 41F/29 đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh.

Theo Sơn khai báo: Lúc rạng sáng 16.2, Sơn đi bộ đến trước nhà trên thì phát hiện có 2 xe gắn máy dựng sát nhau, không có ai trông coi, bên cạnh có 1 bãi đất trống có tiếng người xì xầm. Qua quan sát thấy trên xe gắn máy có 1 túi xách nên Sơn lấy trộm rồi bỏ trốn và khi kiểm tra thì Sơn thấy trong túi xách có chứa số vàng bạc như đã thu giữ. Tuy nhiên trên đường đi bộ về nhà, Sơn bị tổ công tác Công an phường 12 kiểm tra hành chính, phát hiện và bắt giữ.

Từ lời khai của Sơn, Công an phường 12 kết hợp cùng Công an phường 13 và Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh tiến hành điều tra, nhưng tại trước ngôi nhà kể trên không có ai xác nhận là chủ nhân số tài sản. Máy tính bảng và điện thoại di động là tài sản vụ trộm, do có cài mật khẩu bảo vệ nên cơ quan công an cũng khó khăn khi truy tìm chủ nhân.

Công an tình nghi Sơn khai báo gian dối liên quan đến số tài sản. Được biết, Sơn mới chấp hành xong bản án 12 năm tù về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Công an quận Bình Thạnh đề nghị ai là chủ nhận số tài sản, liên hệ Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh, số điện thoại (08)38412122 để phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN