Bắt kẻ dùng súng gây thương tích cho người khác rồi bỏ trốn

Sự kiện: Tin pháp luật

Nguyễn Đăng Chiến sử dụng một khẩu súng ngắn bắn một phát chỉ thiên và dùng báng súng đánh gây thương tích cho anh Dũng và anh Cường. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn nhưng vẫn bị cơ quan công an bắt.

Ngày 27/5, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ được đối tượng Nguyễn Đăng Thắng (49 tuổi) nằm trong nhóm đối tượng sử dụng súng gây án.

Theo điều tra, tại khu vực ngã ba chợ Cổng Nền, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội xảy ra vụ cố ý gây thương tích giữa Nguyễn Đăng Thắng (49 tuổi), Nguyễn Đăng Chiến (26 tuổi là con trai Thắng) và Nguyễn Đăng Quý (37 tuổi) cùng ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội với Hoàng Việt Dũng (40 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội và anh Trần Mạnh Cường (40 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội).

Nguyễn Đăng Quý đã cầm một thanh kiếm dài khoảng 60cm đuổi đánh còn Nguyễn Đăng Chiến sử dụng một khẩu súng ngắn bắn một phát chỉ thiên và dùng báng súng đánh gây thương tích cho anh Dũng và anh Cường.

Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn.

Vụ việc đang được các nhà chức trách tiến hành điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Dũng (Pháp luật TP.HCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN