Bắt đường dây đánh bạc do con của Hà “trề” điều hành

Để che mắt cơ quan chức năng, băng nhóm đánh bạc cho cảnh giới vô cùng nghiêm ngặt. Mỗi đêm, chúng thu về hơn 40 triệu đồng.

Tối 3-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM và Công an quận 1 đã ập vào khách sạn trên đường Trần Quang Khải (Phường Tân Định, quận 1, TP HCM) để kiểm tra. Tại phòng 602, lực lượng chức năng phát hiện 33 đối tượng tổ chức đánh bài cào ăn tiền.

Bắt đường dây đánh bạc do con của Hà “trề” điều hành - 1

Đường dây tổ chức đánh bạc do Nhân điều hành bị bắt.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sòng bạc này do Nguyễn Thanh Nhân (SN 1989; ngụ quận Bình Thạnh) cầm đầu. Được biết, Nhân chính là chồng của Trang “nhí”, con của đôi vợ chồng trùm bài bạc Luông “điếc” và Hà “trề” trong băng nhóm giang hồ Năm Cam ngày trước.

Đường dây của Nhân có sự tham gia của Trần Thân Hoài (SN 1983; ngụ quận Gò Vấp), Trương Văn Tâm (SN 1974), chuyên thực hiện việc chia bài, tiền công 200.000 đồng/ngày.

Để có thể vào sòng bạc, con bạc phải qua các đối tượng Hà Tấn Phú (SN 1978) vàTrần Thị Kim Yến (SN 1978; cùng ngụ quận Bình Thạnh) làm nhiệm vụ cảnh giới.

Bắt đường dây đánh bạc do con của Hà “trề” điều hành - 2

Mỗi đêm đường dây này thu về gần 40 triệu đồng tiền tổ chức đánh bạc.

Sòng bài nói trên hoạt động từ 22 giờ đêm đến rạng sáng. Mỗi ngày có 30-40 con bạc là dân giang hồ tìm đến sát phạt nhau.

Kết thúc một canh bạc Nhân thu 3% tiền trên tổng số tiền thắng cược, bình quân mỗi đêm đút túi gần 40 triệu đồng.

Hiện công an đang tạm giữ các đối tượng liên quan, đồng thời niêm phong  tang vật, gồm hơn 368 triệu đồng, 100 bộ bài, 39 ĐTDĐ…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo S.Hưng - L.Phong (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN