Bắt cóc con gái người tình rồi gọi điện nói xin nuôi

Công an TP.HCM đang điều tra nghi án bắt cóc con riêng của người tình ở huyện Cần Giờ.

Bắt cóc con gái người tình rồi gọi điện nói xin nuôi - 1

Bắt cóc con gái người tình rồi gọi điện nói ... xin nuôi - Ảnh minh họa

Công an huyện Cần Giờ đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM điều tra nghi án bắt cóc con riêng của người tình vừa xảy ra trên địa bàn, tin tức trên báo Công an TP.HCM.

Trước đó, chị N.T.Th (SN 1979, quê Trà Vinh) đến công an xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ trình báo về việc con gái của chị là Bùi Ngọc Ch. (SN 2014) bị người tình là Lê Văn Nữa (SN 1986, quê Tây Ninh) bắt cóc đem đi đâu không rõ.

Cụ thể, chị Th. trình báo rằng trước đây chị này và người tình Nữa có tình cảm với nhau và thuê nhà trọ tại ấp An Nghĩa, xã An Phú Đông, huyện Cần Giờ chung sống như vợ chồng.

Chiều ngày 16/4 vừa qua, nhân lúc chị Th. không ở nhà, Nữa đã lấy xe máy chở cháu Ch. đi đâu không rõ. Về nhà không thấy con gái đâu, chị Th đã cố gắng liên lạc với Nữa nhưng không được.

Mãi đến tối ngày 20/4, Nữa mới gọi điện cho chị Th thông báo đang giữ cháu Ch. và xin được nuôi đứa bé rồi cúp máy. Vụ việc sau đó được trình báo lên cơ quan công an để điều tra về hành vi “bắt cóc trẻ em”.

Vụ án đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Bình (Báo giao thông)
Bắt cóc trẻ em - buôn bán người Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN