Bắt băng cướp giỏ xách khiến cô gái tử vong ở TPHCM

Băng cướp giật giỏ xách khiến cô gái té xuống đường tử vong đã bị cảnh sát bắt khẩn cấp.

Bắt băng cướp giỏ xách khiến cô gái tử vong ở TPHCM - 1

Đoạn đường chị Huyền bị nhóm của Thanh cướp giỏ xách dẫn đến tử vong (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Chiều 16.7, Công an quận 1, TP.HCM đã bắt giữ băng nhóm cướp giỏ xách trên đường Võ Thị Sáu (đoạn gần công viên Lê Văn Tám, quận 1) khiến chị Lê Thị Bích Tuyền (25 tuổi) ngã xuống đường tử vong. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Trần Hoàng Thanh (29 tuổi, kẻ cầm đầu), Phạm Minh Tuấn (24 tuổi), Nguyễn Thanh Duy (19 tuổi), Nguyễn Hữu Lộc (30 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Phú (18 tuổi).

Theo điều tra của cơ quan công an, rạng sáng 27.6, Thanh cùng 4 đồng bọn chạy xe máy trên các tuyến đường trung tâm Sài Gòn để "tìm mồi". Khi chạy đến đường Võ Thị Sáu, phát hiện chị Huyền ôm túi xách ngồi sau xe máy nên nhóm này bám theo. Đến đoạn vắng, Tuấn chạy xe máy Exciter vượt lên giật giỏ xách nhưng chị Huyền giữ chặt nên giật không thành.

Thấy chiếc xe máy lảo đảo vào lề đường,Thanh chạy xe lao đến giật thêm một lần nữa. Chị Huyền giằng co giữ túi xách với kẻ cướp nên ngã xuống đường chấn thương sọ não. Thấy nạn nhân bất tỉnh, nhóm cướp đã tăng ga tẩu thoát.

Chị Huyền được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên đã tử vong. Gia đình nạn nhân cho biết, thời điểm gặp nạn, chị Huyền thuê xe ôm chở từ Thanh Đa (Bình Thạnh) ra bến xe miền Tây để về quê làm đám giỗ cha.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra và xác định băng cướp của Thanh gây ra nên tổ chức truy bắt.

Ngày 15.7, lực lượng trinh sát bắt giữ Thanh cùng 4 đồng phạm khi nhóm này đang tổ chức đi "ăn hàng". Kiểm tra nhà các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 2 cây mã tấu, 10 xe máy trong đó có 3 xe trộm được.

Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN