Bắt băng cướp gây ám ảnh ở Sài Gòn

Sự kiện: Tin nóng

Dù nhỏ tuổi nhất trong băng cướp ở Sài Gòn nhưng “Trung móm” được các đối tượng có bề dày các tiền án như giết người, cướp của tôn làm đại ca vì độ liều lĩnh, mưu mô.

Bắt băng cướp gây ám ảnh ở Sài Gòn - 1

Các đối tượng trong băng cướp do Trung cầm đầu

Ngày 1.9, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã bắt giam 6 đối tượng trong băng nhóm do Nguyễn Minh Trung (tức Trung Móm, 24 tuổi, ngụ Đăk Nông) cầm đầu. 5 đàn em của Trung Móm gồm: Lê Tiến Thành (35 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Phạm Quốc (26 tuổi, quê Bình Thuận), Nguyễn Quang Hà (31 tuổi) và Nguyễn Quốc Đình Chương (30 tuổi, cả hai cùng ngụ Bình Thạnh) và Nguyễn Văn Hùng (30 tuổi, quê Bắc Giang).

Trước đó từ tháng 5 đến tháng 7, trên địa bàn quận Bình Thạnh xảy ra nhiều vụ phá khóa, đột nhâp vào nhà dân trộm, cướp tài sản khiến người dân bất an.

Giữa tháng 7, hai phụ nữ đi xe máy đeo túi xách dừng xe trước cửa hàng trên đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh) thì bị hai thanh niên đi trên xe máy bám theo. Đối tượng ngồi sau giật phăng túi xách của người phụ nữ rồi cùng đồng bọn tháo chạy. Nạn nhân cố chạy theo giật lại nhưng không thành. Toàn bộ hành vi cướp của hai đối tượng bị camera an ninh khu vực ghi lại.

 Vào cuộc điều tra, công an xác định Trung giống với hình ảnh tên cướp giật giỏ xách bị camera an ninh ghi lại và đang cầm đầu một băng cướp nên bí mật theo dõi

Mới đây, khi Trung và Nguyễn Quang Hà đang đẩy chiếc xe máy tay ga vào tiệm game bắn cá Ngư Phủ trên đường Bùi Đình Túy (quận Bình Thạnh) thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ. Tại đây, cảnh sát phát hiện nhiều dụng cụ để phá khóa. Đối tượng Trung, Hà khai cùng với Lê Tiến Thành vừa trộm được xe ở đường Đinh Bộ Lĩnh mang đến tiệm game bắn cá để tiêu thụ thì bị bắt giữ. Đối tượng Thành cũng bị công an bắt giữ khi đang tìm cách lẩn trốn.

Điều tra mở rộng, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ Quốc và Chương. Hùng – chủ tiệm game bắn cá cũng bị bắt giữ. Khám xét nhanh tại tiệm game bắn cá của Hùng, cảnh sát thu giữ 28 chiếc xe gắn máy không rõ nguồn gốc và chủ sở hữu.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam toàn bộ băng nhóm của “Trung móm” để điều tra về hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận dù nhỏ tuổi nhất trong băng nhóm nhưng do độ liều lĩnh và mưu mô nên được các đối tượng còn lại trong băng gọi là đại ca.

Trong băng nhóm này, đối tượng Lê Tiến Thành có 4 tiền án về tội giết người, trộm cắp và cướp giật tài sản, Nguyễn Quốc Đình Chương cũng đã có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN