Bắt 3 thanh niên lao xe máy vào ô tô để cướp trên quốc lộ

Với thủ đoạn “tấn công nhanh” bằng xe máy độ, cố tình lao đầu vào xe ô tô ngược chiều khiến lái xe phải dừng lại vì sợ xảy ra tai nạn, các đối tượng dùng dao khống chế để cướp tài sản để ăn chơi.

Bắt 3 thanh niên lao xe máy vào ô tô để cướp trên quốc lộ - 1

Các đối tượng, Võ Ngọc Lý, Thái Phi Hùng Anh bị công an TP Cam Ranh bắt giữ. (ảnh: Quang Hải)

Rạng sáng ngày 15-7, tổ trinh sát Công an TP Cam Ranh trang đang trên đường làm nhiệm vụ tại quốc lộ 1A, đoạn thuộc xã Cam Thịnh Đông thì nhận tin xảy ra vụ chặn cướp ô tô.

Tại hiện trường xe ô tô 5 chỗ, biển số 85A-01459 do ông Hồ Ngọc Dũng (trú thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) cầm lái, 1 người bị thương. Theo ông Dũng thì một thanh niên điều khiển xe máy, kiểu dáng Wave chạy ngược chiều đường với tốc độ cao lao thẳng về phía xe của ông.

Sợ tai nạn, ông Dũng nhấn phanh gấp, xe vừa dừng tên này đến cầm đá đập kính, rút chìa khóa xe và cầm dao khống chế 1 người khách nữ cướp tài sản. Bị những người trên xe đánh trả tên cướp đã đâm 1 người ngồi sau và bỏ chạy.

Nhận định tên cướp chưa thể chạy xa, ngay sau đó hàng chục trinh sát đã được tung xuống địa bàn, vây chặt khu vực rừng dừa ở thôn Hiệp Thanh. 40 phút sau đó, tên cướp Võ Văn Định đã bị bắt.

Các đối tượng đều 18 tuổi, gồm: Võ Văn Định (trú tại thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh), Thái Phi Hùng Anh (trú tại thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) và Võ Ngọc Lý (trú tại tổ dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh).

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã chặn cướp 3 vụ xe taxi trên đại lộ Nguyễn Tất Thành và 2 vụ trên quốc lộ 1A và một số vụ cướp khác trên địa bàn Cam Lâm, TP Cam Ranh.

Theo lãnh đạo Công an TP Cam Ranh các đối tượng còn trẻ, lại không phải là thành phần cá biệt nên công tác điều tra rất khó khăn. Hơn 1 tháng qua các trinh sát thuộc đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an TP. Cam Ranh, Công an huyện Cam Lâm và Công an TP. Cam Ranh được tung vào khắp các trận địa để tìm manh mối với quyết tâm cao nhất.

Hành tung của Định, Hùng Anh, Lý bị đưa vào tầm gắm khi gần đây 3 thanh niên này tiêu tiền rất thẳng tay, hay đi sớm về khuya, đặc biệt chúng thường hay tụ tập ăn nhậu, ăn chơi trác táng. Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Hải ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN