Bảo vệ đục két sắt trộm tiền, mang vào chùa giấu

Sau khi đục két sắt cửa hàng và trộm được nhiều tiền, bảo vệ vội đem giấu dưới chậu kiểng trong sân một ngôi chùa gần đó.

Ngày 1-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình –TP HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Danh Ngành (SN 1991, quê Kiên Giang) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Bảo vệ đục két sắt trộm tiền, mang vào chùa giấu - 1

Bảo vệ Ngành đục két sắt mang tiền giấu ở chùa

Danh Ngành là bảo vệ cửa hàng bách hóa VinMart (quận Tân Bình). Sau một thời gian làm việc, Ngành để ý thấy nhân viên cửa hàng thường gom tiền bán được trong ngày cất vào một két sắt trên tầng 1 nên nảy sinh ý định trộm tiền tiêu xài.

Khuya 26-7, khi toàn bộ nhân viên rời khỏi cửa hàng, Ngành tắt cầu dao điện rồi kéo két sắt ra chỗ tối, dùng búa đục. Sau một giờ, Ngành mở được két sắt, gom tổng cộng được 47 triệu đồng.

Sau đó, bảo vệ này mang số tiền vừa trộm được đến giấu dưới chậu kiểng trong sân một ngôi chùa gần đó. Rạng sáng hôm sau, khi kết thúc ca trực, Ngành đến chùa lấy tiền đem về nhà trọ đưa cho người thân cất giữ.

Ban đầu khi bị công an mời lên làm việc, Ngành không thừa nhận hành vi trộm cắp nhưng sau đó đã cúi đầu nhận tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Dũng (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN