Bảo vệ cha, nam thanh niên đâm người thiệt mạng

Thấy cha bị hành hung dã man, nam thanh niên lao vào trả đũa khiến 1 người tử vong.

 

Bảo vệ cha, nam thanh niên đâm người thiệt mạng - 1

Do sử dụng cần sa nên Phan Hà Phong không tỉnh táo

Ngày 20-5, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phan Hà Phong (SN 1992) 2 năm tù về tội “Giết người”; Phạm Trung Tín (SN 1989), cùng ngụ quận Tân Phú, TP HCM, 1 năm tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, tối 5-4-2015, Nguyễn Văn An, Phạm Trung Tín và một vài người bạn tổ chức nhậu ở gần nhà Phan Hà Phong (quận Tân Phú). Đến 22 giờ thì tiệc tàn, chỉ còn lại An và Tín ở lại nói chuyện. Lúc này, Phong đang ở trong nhà bỗng nghe tiếng nói chuyện ồn ào nên đi ra. Thấy An và Tín đứng trước cửa nhà, Phong nói hai người đừng buôn bán ma túy để hại người. Vì vậy, hai bên cãi nhau.

Nghe tiếng cãi vã, cha ruột Phong đi ra la mắng liền bị An xông vào đánh còn Tín đánh nhau với Phong. Sau đó, Tín chạy về phòng trọ, mang ra 2 ly thủy tinh ném về phía cha con Phong. Đồng thời, An cầm tuốc - nơ - vít đâm 6 nhát trúng cha của Phong khiến nạn nhân gục ngã. Chưa dừng tay, An lấy chậu cây, thùng kim loại dùng để đốt vàng mã gần đó ném về phía ông này.

Tức giận vì cha bị đánh dã man, Phong chạy lại, rút cây tuốc - nơ - vít đang cắm trên người cha, đâm một nhát vào người An. Sau khi An té xuống đường bất tỉnh, Phong chạy vào nhà và bị bắt giữ ngay sau đó.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm gây án, Phong rối loạn tinh thần và hành vi do sử dụng cần sa. Trước, trong và sau khi gây án, Phong hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vị.

Theo kết luận giám định, An tử vong do vết thương sọ não. Cha ruột của Phong bị thương, phải điều trị tại bệnh viện một thời gian.

Sau khi án mạng xảy ra, Phạm Trung Tín bỏ đi khỏi địa phương đến ngày 24-4-2015 mới ra đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Nhung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN