Băng "siêu trộm" của thiếu nữ miền Tây lãnh 182 năm tù

Chỉ trong một thời gian ngắn, băng “siêu trộm” do "nữ quái" 25 tuổi cầm đầu đã đột nhập hàng chục căn nhà vắng chủ, thực hiện trót lọt hơn 50 vụ trộm, với tổng tài sản trên 4,1 tỷ đồng.

Chiều 13.7, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Trần Thị Diệu Hiền (25 tuổi, trộm từ lúc 18 tuổi, ngụ phường 3, ngụ TP. Sóc Trăng) 18 năm tù về tội “trộm cắp tài sản” (trước đó, trong hai ngày 9 - 10.7, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm vụ án).

Băng "siêu trộm" của thiếu nữ miền Tây lãnh 182 năm tù - 1

 Chân dung nữ thủ lĩnh băng "siêu trộm"

Ngoài nữ bị cáo được xác định là người cầm đầu băng nhóm “siêu trộm” này, còn có 18 đồng phạm của Hiền (chủ yếu là người thân của Hiền như: chồng, cậu, em và bạn bè thân thiết), mỗi người lĩnh từ 1 đến 17 năm tù. Tổng mức án cho 19 người trong băng trộm của Hiền lên đến 182 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án: "Nữ quái" 25 tuổi này là người thích ăn chơi, đua đòi vật chất, nên lôi kéo nhiều người là người thân thành lập băng trộm chuyên thực hiện các vụ trộm có tổ chức để lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Từ năm 2008 đến tháng 10.2013, Hiền cùng các đồng phạm khác như: Trương Phương Linh (31 tuổi, xã Đại Tâm, H.Mỹ Xuyên), Trần Văn Giàu (36 tuổi), Đoàn Ngọc Giàu (26 tuổi), Sơn Ngọc Khánh (27 tuổi), Bùi Thị Hoài Thương (30 tuổi), Lâm Thị Diễm Trinh (27 tuổi), Trương Thị Diễm Thúy (bỏ trốn), Quách Văn Chiến (25 tuổi), Sơn Ngọc Thảo (37 tuổi)… thực hiện nhiều vụ trộm tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng và một số tỉnh thành khác trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trước khi ra tay, Hiền chỉ đạo đàn em chuẩn bị xà beng, tua vít, kìm rồi dùng 2 - 3 xe gắn máy, đi theo nhóm từ 4 - 6 người chạy dọc theo các tuyến đường lớn từ trung tâm tỉnh Sóc Trăng xuống tận các huyện, thị xã. Khi phát hiện nhà dân giàu có vắng chủ thì dùng dụng cụ mang theo cạy phá cửa, đột nhập vào bên trong nhà để lấy trộm tài sản.

Bằng phương thức này, Hiền và các đồng phạm của mình đã thực hiện trót lọt 58 vụ trộm cắp tài sản gồm vàng, tiền mặt, điện thoại… với tổng tài sản trị giá hơn 4,1 tỷ đồng (nhiều nhất là trên 377 triệu đồng, vụ ít nhất là 50.000 đồng).

Ngoài mức án tù, Hiền và 18 bị cáo khác trong băng “siêu trộm” có trách nhiệm trả lại tài sản cho các nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hạnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN