Băng nhóm trộm tài sản du khách nước ngoài lãnh án tù

Để có tiền tiêu xài các đối tượng này đã liên kết với nhau để trộm cắp tài sản những du khách tại các quận trung tâm TP.HCM.

Ngày 15.1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Huỳnh Ngọc Dung (SN 1985, ngụ quận 4) 5 năm tù, Nguyễn Thị Mỹ Vân (SN 1981, ngụ quận 10) 3 năm 6 tháng tù, Trần Văn Tâm (SN 1967, ngụ quận 1) 3 năm 6 tháng tù, Châu Thị Có (SN 1972, ngụ quận Bình Tân) 3 năm tù, Hà Hoàng Dũng (SN 1975) 4 năm tù. Phan Thành Trung (SN 1967, ngụ quận 1) 2 năm 6 tháng tù, Huỳnh Văn Bình (SN 1962, ngụ quận 1) 2 năm tù, Huỳnh Hồ Tấn Trung (SN 1985) 2 năm tù, Huỳnh Hồ Minh dHiếu (SN 1989) 2 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Băng nhóm trộm tài sản du khách nước ngoài lãnh án tù - 1

  Băng trộm chuyên móc túi du khách ở các quận trung tâm TP.HCM tại phiên tòa sáng ngày 15.1

Nguyễn Chí Thân (SN 1988) cũng bị tuyên phạt 2 năm tù treo và Ngô Trọng Thành (SN 1967, quê Long An) 1 năm 20 ngày tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo bản cáo trạng, Dung, Vân và Tâm rủ rê Có, Dũng Thành Trung, Bình, Tấn Trung và Hiếu thành lập nhóm chuyên đi móc túi, trộm cắp tài sản của người nước ngoài để có tiền tiêu cho bản thân.

Khoảng gần 5 giờ ngày 7.5.2014, phát hiện có một du lịch người Úc đang đi bộ trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, cả nhóm Dung lập tức lên kế hoạch tiếp cận ‘con mồi’ và sau đó móc túi nạn nhân này rồi tẩu thoát.

Cũng với những hành động tương tự, từ đầu năm 2014 đến tháng 12.2014, nhóm của Dung đã thực hiện thành công 17 vụ móc túi, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng của nhiều khách du lịch nước ngoài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN