Băng nhóm chuyên dùng roi điện, dao để cướp xe

Công an quận 7, TP.HCM xác nhận, vừa triệt phá một băng cướp nguy hiểm gây án liên quận.

Bước đầu công an bắt khẩn cấp 2 đối tượng là Phan Minh Tuấn (tự Tuấn Anh, SN 1981) và Nguyễn Tấn Lập (tự Nhất, SN 1978, cùng ngụ ấp 3A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) về hành vi “cướp tài sản”. Đối tượng tên Sơn (chưa rõ lai lịch), là kẻ có vai trò cầm đầu, hiện đã bỏ trốn và công an đang truy lùng gắt gao.

Được biết qua điều tra về vụ cướp xảy ra trên địa bàn cách đây gần 3 tháng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát công an quận 7 đã xác định được đối tượng và mới đây đã quyết định bắt giữ khẩn cấp Tuấn và Lập. Bước đầu 2 đối tượng này khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Băng nhóm chuyên dùng roi điện, dao để cướp xe - 1

 Xe gắn máy công an thu hồi được từ nhóm cướp  

Theo đó Sơn, Tuấn và Lập có chủ ý bàn bạc với nhau đi cướp tài sản. Do đó Lập có đưa cho Tuấn 1 roi điện để cất giữ nhằm làm hung khí gây án. Sau chầu cà phê đêm 2.12.2014 thì Lập ra về trước, còn lại Sơn rủ Tuấn đi cướp, kiếm tiền tiêu xài.

Sơn chở Tuấn đi trên 1 xe SH rảo quanh nhiều tuyến đường ở quận 5. Phát hiện chị Nguyễn Thị Kiều Tr (SN 1989, ngụ quận 7) điều khiển xe Nouvo nên cả 2 đeo bám theo sau. Chị Tr sau khi qua nhiều tuyến đường thì rẽ vào hẻm số 103 đường Nguyễn Thị Thập, khu phố 2, phường Tân Phú, quận 7.

Bất ngờ Sơn vượt lên ép xe, Tuấn nhảy xuống, rút roi điện gí vào người làm chị Tr té ngã xuống đường. Cả 2 cướp lấy xe chị Tr chạy thẳng về chợ Cần Giuộc, tỉnh Long An. 2 đối tượng liên hệ với Lập xuống gặp nhau.

Kiểm tra trong cốp xe Nouvo có 2 điện thoại thì Sơn và Tuấn chia nhau. Còn xe cướp được, cả nhóm thống nhất giao cho Lập sử dụng. Mới đây Lập mang xe đến cầm cố tại tiệm M.K ở Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh lấy 13 triệu đồng và tiêu xài hết. Khi khám phá băng nhóm trên, công an quận 7 đã thu hồi được chiếc xe này.

Ngoài ra, Lập, Tuấn còn khai báo đã cùng đối tượng Sơn thực hiện 2 vụ cướp khác ở huyện Bình Chánh và quận 5.

Cụ thể, khoảng 1 giờ sáng 10.1 nhóm 3 đối tượng tổ chức ép xe chị Lê Phương Th (SN 1993, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú quận 5) tại đường Trần Nhân Tôn, phường 4, quận 5. Sơn nhảy vào kẹp cổ, vật chị Th té xuống đường để Tuấn cướp xe Vespa của chị này rồi cả nhóm tẩu thoát.

Sơn và Tuấn quyết định đưa xe cướp được và điện thoại Iphoen 6 cho Lập tiêu thụ. Lập đã nhờ 1 người tên Hùng (chưa rõ lai lịch, ở quận 6) làm giả BKS và giấy tờ xe chiếc Vespa trên rồi mang vào tiệm M.K ở Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cầm cố lấy 40 triệu đồng. Và đến nay, công an cũng đã thu hồi được chiếc xe này.

1 vụ khác trước đó, khoảng 9 giờ sáng 19.11.2014 Sơn và Tuấn đã chặn đường, dùng dao khống chế anh Nguyễn Mạnh T (SN 1985) và bạn gái của anh này trên đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Chúng đã cướp của cặp nam nữ này 1 xe gắn máy hiệu SH và sau đó đối tượng Sơn sử dụng làm phương tiện đi lại.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra. Công an tình nghi băng nhóm trên gây ra nhiều vụ cướp ở các địa bàn khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN