Băng cướp dùng 'mỹ nhân kế' đưa nhiều thanh niên vào bẫy

Không chỉ dùng "mỹ nhân kế" để rủ nạn nhân đến nơi vắng người cho đồng bọn trấn lột, Ngọc còn cùng 3 thanh niên khống chế cướp tài sản của nhiều đôi tình nhân.

Chiều 12/9, TAND TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) tuyên phạt Trà Hải Đăng (18 tuổi, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) mức án 10 năm tù về tội Cướp tài sản. Cùng tội này, đồng bọn của Đăng là Đỗ Hoàng Lâm, Lê Thị Như Ngọc và Lê Minh Hiếu lĩnh 5 năm 3 tháng đến 8 năm 6 tháng tù.

Theo cơ quan công tố, Ngọc với Hiếu là chị em, cùng ngụ huyện Gio Linh (Quảng Trị). Hai bị cáo này không nghề nghiệp, vào TP Sóc Trăng ở trọ rồi kết bạn với Đăng, Lâm (ngụ TP Cần Thơ).

Băng cướp dùng 'mỹ nhân kế' đưa nhiều thanh niên vào bẫy - 1

Băng cướp "mỹ nhân kế" trước vành móng ngựa.

Cuối năm 2013, Ngọc tìm cách làm quen với nhiều thanh niên rồi hẹn tâm sự ở chỗ vắng để đồng bọn phục kích chấn lột, cướp xe máy. Không chỉ vậy, nhóm này còn vào khu dân cư Minh Châu và khu đô thị 5A (TP Sóc Trăng) để khống chế các đôi tình nhân, buộc bị hại đưa hết tài sản.

Đêm 11/1, Đăng rủ Lâm dùng dao uy hiếp cặp đôi âu yếm ven đường 9B trong khu 5A để lấy tiền, điện thoại di động. Sau vụ cướp lần thứ 11 này hai tên bị cảnh sát bắt quả tang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Tường (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN