Băng cướp chặt tay cô gái, cướp SH sắp hầu tòa

Băng cướp nguy hiểm đã gây ra 16 vụ cướp trên địa bàn TP.HCM và chặt tay cô gái cướp SH gây rúng động dư luận, sắp hầu tòa.

Theo lịch xét xử của TAND TP.HCM, dự kiến phiên tòa xét xử băng nhóm này diễn ra trong hai ngày 24 - 25/12.

Trước đó, VKSND TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ án, cáo trạng truy tố sang TAND TP.HCM để xét xử băng cướp táo tợn này về các tội “Cướp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, có 5 bị can bị truy tố về tội danh “Cướp tài sản” gồm: Huỳnh Thanh Sơn (31 tuổi, quê Tây Ninh), Trần Văn Luông (25 tuổi, ngụ Bến Tre), Hồ Duy Trúc (20 tuổi), Nguyễn Hoàng Phương (20 tuổi), Trần Thanh Huyền (22 tuổi, cả ba cùng quê Ninh Thuận).

Hai bị cáo bị truy tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” gồm Đàm Văn Võ (20 tuổi), Cao Danh Hưng (30 tuổi). Cả hai cùng quê Nghệ An. Riêng Huỳnh Bảo Anh (45 tuổi, ngụ TP.HCM) bị truy tố về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Băng cướp chặt tay cô gái, cướp SH sắp hầu tòa - 1

Băng cướp máu lạnh

Cáo trạng của VKSND TP.HCM xác định, Phương và Trúc từng tham gia nhiều vụ cướp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nhưng lần lượt đồng bọn của hai bị can này sa lưới. Để tránh sự truy bắt của công an, Phương và Trúc trốn vào TP.HCM thuê phòng trọ ở. Do không có nghề nghiệp nên cả hai nhanh chóng lôi kéo các thanh niên cùng “chí hướng” đi cướp. Ban ngày, băng nhóm này ở phòng trọ ngủ, chơi ma túy, ban đêm đi “hành nghề”.

Vào đêm 24/11/2012, Trúc, Luông, Phương và Sơn đi trên 2 xe gắn máy theo dõi chị Nguyễn Thị Ngọc T. (29 tuổi, ngụ quận 2) đang đi xe SH từ quận 7 về quận 2. Khi chị T. đến đường vành đai phía đông (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) thì Luông cầm đầu điều khiển xe ép sát chị T., Trúc ngồi phía sau rút mã tấu chém liên tiếp 2 nhát vào chị T. làm chị này đứt lìa bàn tay phải, lê lết dưới đường kêu cứu.

Đúng lúc này, Phương chở Sơn từ phía sau ập tới, giật giỏ xách chứa tài sản (4,2 triệu đồng) của nạn nhân. Thấy chị T. bị thương, 4 tên cướp định cướp chiếc xe SH, nhưng chiếc xe không nổ máy nên đành bỏ lại và tẩu thoát cùng với túi xách chứa tài sản của nạn nhân. Sau đó, chị T. được một người đi xe ôm đưa đi cấp cứu.

Băng cướp chặt tay cô gái, cướp SH sắp hầu tòa - 2

Dao, mã tấu các đối tượng sử dụng để cướp

Trong khoảng 5 tháng (từ tháng 6 đến 11/2012) Trúc và đồng bọn khai nhận đã thực hiện tổng cộng 17 vụ cướp, công an xác định được bị hại của 15 vụ. Trong đó có chị T. bị chặt tay ở chân cầu Phú Mỹ bị thương tật nặng nhất là 47%.

Trong lúc đang gây án tại TP.HCM, Phương và Trúc cũng đang bị công an tỉnh Ninh Thuận truy tìm ráo riết về tội cướp tài sản mà chúng gây ra ở địa phương này. Đầu tháng 11/2013, Trúc, Phương bị TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt 7 năm tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN