Bán độ, các cựu cầu thủ Đồng Nai bị tăng hình phạt

Sự kiện: Tin pháp luật

Các cầu thủ tham gia bán độ của đội bóng Đồng Nai đã bị tăng án phạt tại phiên xử phúc thẩm.

Bán độ, các cựu cầu thủ Đồng Nai bị tăng hình phạt - 1

Các bị cáo tại tòa ngày 6.12

Ngày 6.12, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, chấp nhận một phần kháng nghị của VKSND tỉnh Đồng Nai. Qua đó tăng hình phạt đối với nhóm cầu thủ từng thuộc biên chế đội bóng Đồng Nai về tội Đánh bạc gồm 5 bị cáo gồm: Nguyễn Thành Long Giang (28 tuổi, ngụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Đức Thiện (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bảo A, thị xã Long Khánh, Đồng Nai), Nguyễn Văn Tương (29 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) và Hà Niệm Tiến (26 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng từ mức án 2 năm tù treo thành 2 năm tù giam. Riêng Đinh Kiên Trung (27 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) giữ nguyên mức án 2,5 năm tù, cho hưởng án treo.

HĐXX phiên phúc thẩm nhận định, bản án sơ thẩm chưa xem xét toàn bộ nội dung vụ án. Cùng với đó giữ nguyên tội danh của Trung thay vì chấp nhận kháng nghị chuyển đổi tội danh từ Đánh bạc sang Tổ chức đánh bạc mà VKSND tỉnh Đồng Nai đưa ra. HĐXX cho rằng, Trung chỉ trực tiếp đánh bạc chứ không tổ chức, lôi kéo những người khác vào việc bán độ. Việc tăng án, chuyển từ mức án tù treo thành tù giam là nhằm tăng tính giáo dục, răn đe đối với các bị cáo, phòng ngừa chung đối với xã hội.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 10.7.2014 (thời điểm trước khi diễn ra vòng 21 giả vô địch quốc gia V-League), Đồng Nai đang đứng thứ 6/12 với 22 điểm và gần như đã trụ hạng thành công.

Lúc này Phạm Hữu Phát (28 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai - nguyên đội trưởng đội bóng Đồng Nai) tìm Trần Văn Ba (31 tuổi quê Hà Nam, ngụ phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai) và ngỏ lời bán tỉ số trận đấu của đội nhà với Than Quảng Ninh với giá 400 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, Ba được hứa sẽ nhận 50 triệu đồng nếu phi vụ thành công. Ba sau đó đi “bán thông tin” này cho nhiều người khác thu lại 325 triệu đồng. Ba đưa Phát 325 triệu đồng, bản thân giữ lại 25 triệu đồng.

Tối 19.7.2014, khi cả đội Đồng Nai có mặt tại Quảng Ninh, Phát bàn bạc thêm với nhóm cầu thủ Trung, Thiện, Tiến, Long Giang, cả nhóm thống nhất đặt 200 triệu đồng với kèo “tài hiệp một 1,5 trái”. Trung gọi điện cho Nguyễn Văn Tương (28 tuổi, TP HCM) đặt cược.

Trận đấu này Đồng Nai đã thua trận với tỉ số 3-5, các cầu thủ bán độ bị cơ quan chức năng bắt ngay sau khi trận đấu kết thúc. Người chủ mưu Phạm Hữu Phát tại phiên sơ thẩm bị tuyên phạt 6 năm tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN