Ba thanh niên cướp nhầm cảnh sát khu vực

Sau khi nhậu hết tiền, 3 thanh niên bàn nhau tìm người cướp để tiếp tục đi tăng 2 nhưng không ngờ cướp nhầm công an viên.

Ngày 11.1, Công an Quận 9 (TPHCM) cho biết đang tạm giữ ba đối tượng gồm Trương Duy Tân (SN 1992, quê Hậu Giang), Phan Văn Trung (SN 1991), Trương Thanh Tuấn (SN 1992, cùng quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Ba thanh niên cướp nhầm cảnh sát khu vực - 1

Ba đối tượng tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h đêm ngày 8.1, ba đối tượng trên rủ nhau cùng đi nhậu tại một cửa hàng karaoke trên địa bàn Quận Thủ Đức. Đến rạng sáng ngày 9.1, sau khi đã ngà ngà say nhưng vẫn muốn nhậu tiếp tăng 2, cả ba rủ nhau tìm con mồi để cướp tài sản.

Sau khi bàn kế hoạch, nhóm thanh niên tống 3 trên xe Sirus di chuyển về hướng đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9. Trên đường đi, cả ba tiếp bàn giao cho Tân nhiệm vụ chạy xe, còn Tuấn và Trung sẽ khống chế con mồi. Trước đó, Trung đã nhặt túi ni-lông che biển số.

Đến khoảng 2h30, khi đi đến đoạn đường Lã Xuân Oai, Tân phát hiện anh Nguyễn Duy Thuấn (Công an viên Phường Tăng Nhơn Phú A) đang điều khiển xe Cub 1 mình nên tăng ga áp sát. Sau khi ép xe anh Thuấn, Trung và Tuấn nhảy xuống tấn công, khống chế nhưng bị viên cảnh sát chống trả buộc phải rút lui.

Thấy vậy, anh Thuấn tiếp tục đuổi theo và tri hô. Phát hiện vụ việc, cảnh sát khu vực và người dân nhanh chóng khống chế, bắt giữ cả ba tại trước cửa nhà sách Nhân Văn.

Hiện Công an Quận 9 đang lập hồ sơ xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN