Anh rể cấu kết với em vợ ở Trung Quốc để mua bán người

Sáng 19-5, Cơ quan công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang tạm giữ Lữ Văn Vương (46 tuổi) và Cụt Văn Vẽ (30 tuổi, cùng trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) để điều tra về hành vi mua bán trẻ em, phụ nữ.

Qua điều tra ban đầu, em vợ của Vẽ sang Trung Quốc rồi móc ngoặc với các đối tượng ở nước ngoài để buôn bán phụ nữ, trẻ em. Em vợ điện thoại về cho Vẽ bảo Vẽ đi tìm trẻ em, thanh, thiếu nữ đưa sang Trung Quốc “làm ăn”. Nếu Vẽ tìm, đưa người sang Trung Quốc trót lọt thì em vợ sẽ trả tiền công cho Vẽ số tiền 100 triệu đồng/người.

Vẽ rủ Vương cùng tham gia đi vào các bản làng với chiêu bài tuyển người đi làm việc, lương cao nhằm đưa phụ nữ, trẻ em ra biên giới phía Bắc bàn giao cho em vợ.

Đêm 17-5, khi Vẽ và Vương lừa, đưa hai em Moong Thị Tùy (13 tuổi, trú xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn) và em em Seo Thị Điềm (14 tuổi, trú xã Bắc Lý) từ huyện Kỳ Sơn xuống quốc lộ 1A để bắt xe đò ra Quảng Ninh thì bị lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ. Công an đã kịp thời giải cứu và đưa em Điềm và em Tùy trở về với gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.DŨNG-Đ.LAM (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN