Anh cướp giật táo tợn giữa đường, em đến công an nhận tội thay

Để giúp anh trai thoát tội cướp giật tài sản, một nam thanh niên ở Thừa Thiên- Huế đã đến công an nhận tội thay.

Chiều nay (6.12), Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên- Huế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đoàn Quốc Dĩnh (SN 1996, trú phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 22.11, Dĩnh điều khiển xe máy đi trên đường thì phát hiện chị Phan Thị Nữ (trú thị xã Hương Thủy) đang chạy xe máy một mình, túi quần phía trước của chị Nữ có để 1 điện thoại di động nên Dĩnh nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Anh cướp giật táo tợn giữa đường, em đến công an nhận tội thay - 1 Anh cướp giật táo tợn giữa đường, em đến công an nhận tội thay - 2

Anh cướp giật táo tợn giữa đường, em đến công an nhận tội thay - 3

Nghi phạm Đoàn Quốc Dĩnh tại trại tạm giam Công an thị xã Hương Thủy. Ảnh: T.H. 

Dĩnh bám theo xe máy của chị Nữ rồi lợi dụng lúc chị này sơ hở thì điều khiển xe vượt lên dùng tay giật điện thoại từ túi quần nạn nhân. Nhờ phản ứng nhanh nên chị Nữ kịp dùng tay ngăn cản hành vi của Dĩnh khiến chiếc điện thoại rơi xuống đường. Không chiếm đoạt được tài sản, Dĩnh tăng ga bỏ chạy về nhà.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Hương Thủy nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định Dĩnh là nghi phạm gây ra vụ cướp. Để giúp Dĩnh thoát khỏi vòng lao lý, em trai nghi phạm là Đoàn Quốc T đã đến cơ quan công an nhận tội thay. Tuy nhiên, việc làm của T đã không qua mặt được lực lượng điều tra.

Tại cơ quan điều tra, ngoài thừa nhận mình gây ra vụ cướp trên, Dĩnh còn khai đã thực hiện một vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn thị xã Hương Thủy vào ngày 18.11.

Nghi án nữ giáo viên bị hiếp dâm, cướp tài sản

Một nữ giáo viên nước ngoài đã đến công an trình báo bị hiếp dâm và cướp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Sơn (Dân Việt)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN