Anh chết bất thường, em bị triệu tập

Sau cuộc cãi vã giữa hai anh em ruột ở tỉnh Quảng Nam, người anh bị chấn thương ở đầu dẫn đến tử vong.

Ngày 16-5, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã triệu tập ông Nguyễn Văn Y. (ngụ thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) để lấy lời khai trước nghi vấn có liên quan đến cái chết của anh trai là ông Nguyễn Văn Bốn (50 tuổi, ngụ cùng thôn).

Theo bà Trương Thị Mai (46 tuổi, vợ ông Bốn), khoảng 22 giờ 30 phút ngày 15-5, bà đang ngủ tại nhà em trai (vợ chồng bà Mai sống ly thân) thì nghe tiếng đứa con trai lớn gọi cửa nói rằng ông Bốn bị ông Y. đánh.

Anh chết bất thường, em bị triệu tập - 1

Gia đình tổ chức đám ma cho nạn nhân

Tức tốc chạy sang, bà Mai thấy chồng mình đang nằm bất động trên giường, xung quanh các anh em của ông Bốn đang ngồi tranh cãi. Lúc này, ông Y. nói ông Bốn tự té chứ ông không làm gì ông Bốn. Mãi cho đến khi thấy ông Bốn nôn mửa quá nhiều gia đình mới tức tốc đưa ông vào viện. Đến khoảng 2 giờ ngày 16-5, ông Bốn đã tử vong do vết thương ở đầu quá nặng.

Cháu Nguyễn Thanh T. (SN 2003, con út ông Bốn) kể lại tối 15-5, ông Bốn dẫn T. sang nhà ông bà nội chơi và mua trứng cho T. ăn thì ông Y. ở nhà bên chạy sang. Lúc này, ông Bốn và ông Y tranh cãi chuyện ông Y. lấy lưới của ông Bốn. Sau đó ông Y. lao vào đánh ông Bốn. "Con sợ quá chạy về nhà kêu anh hai qua cứu ba nhưng khi tới nơi thì thấy ba nằm im dưới đất rồi" – cháu T. kể.

Được biết, cả ông Y. và ông Bốn đều làm nghề cào hến. Mặc dù là anh em ruột nhưng ông Y. và ông Bốn nhiều lần xích mích, xô xát với nhau.

Con dâu bị điều tra sau cái chết của mẹ chồng

Cơ quan Công an Quảng Nam đang điều tra nguyên nhân dẫn đến việc bà Thanh tử vong bất thường trước nhà con dâu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Thường (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN