Án tử cho ké đưa cái chết trắng về quê hương

Đối tượng quê Hải Phòng, lên Sơn La mua heroin mang về quê bán kiếm lời.

Ngày 25/9, Tòa sơ thẩm TAND tỉnh Hòa Bình đã đưa ra xét xử Đào Viết Mừng (44 tuổi, ở xã Quang Trung, huyện An Lão, Hải Phòng) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Án tử cho ké đưa cái chết trắng về quê hương - 1

Bị cáo được dẫn giải tới tòa.

Theo cáo trạng, sáng 27/3, trên quốc lộ 6 đoạn qua xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (Hòa Bình), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47 - Công an tỉnh Hòa Bình) đã phối hợp với Công an huyện Tân Lạc bắt quả tang xe ô tô đi hướng Sơn La về Hà Nội mang theo chất ma túy.

Trên ô tô lúc đó có lái xe Đỗ Văn Giỏi (30 tuổi, Hưng Yên), Đào Viết Mừng và Nguyễn Thị Thu Hà (32 tuổi, Hưng Yên). Tổ công tác thu được 4 bánh heroin có tổng trọng lượng hơn 1,4kg.

Đào Viết Mừng đã khai nhận vừa mua heroin của một người đàn ông người Mông tên là Vàng ở khu vực giáp ranh giữa Sơn La - Hòa Bình, đang mang về Hải Phòng bán.

Đỗ Văn Giỏi và Nguyễn Thị Thu Hà được xác định là không biết về hành vi phạm tội của Đào Viết Mừng nên không bị xử lý.

Tại phiên tòa, Mừng thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tòa khẳng định, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo mua bán với số lượng ma túy lớn, cần phải bị xử lý nghiêm khắc. HĐXX ra quyết định tuyên phạt Đào Viết Mừng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN