Án mạng từ chuyện mời rượu trong đám cưới

Ngày 13/1, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Giết người với bị cáo Trần Minh Tiến (18 tuổi, ở huyện Cần Giờ). Do khi gây án hung thủ chưa đủ 18 tuổi nên kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Tiến 17 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 30/3/2013, Tiến điều khiển xe máy chở bạn là Lê Thành Lợi đến dự tiệc cưới của bạn ở xã Long Hòa, huyện Cần Giờ.

Do trước đó có mâu thuẫn với thanh niên ở xã này nên khi đi Tiến mang theo một con dao xếp để phòng thân.

Đến khoảng 0h30 sáng ngày hôm sau, những người dự tiệc ra về gần hết chỉ còn Tiến, Lợi, Nguyễn Minh Hưng cùng sáu người khác vẫn còn ngồi lại uống rượu với nhau.

Án mạng từ chuyện mời rượu trong đám cưới - 1

Hung thủ chưa đủ 18 tuổi nên kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Tiến 17 năm tù.

Trong lúc nhậu, Lợi cầm ly rượu mời Hưng nhưng anh này mệt không uống khiến hai người xảy ra cãi vã. Thấy vậy Tiến can ngăn, Hưng quay lại dọa nạt.

Sau những lời khẩu chiến và xảy ra xô xát ở tiệc cưới, Tiến cầm dao đâm trúng ngực trái khiến Hưng gục xuống đất bất tỉnh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng đã tử vong.

Sau khi gây án, Tiến bỏ chạy và bị công an bắt giữ khi đang trên đường trở về nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Thành (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN