Án mạng tại đám cưới vì tranh nhau hát

Trong lúc nhậu nhẹt, tranh nhau ca hát tại một đám cưới, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đâm chém nhau loạn xạ khiến 1 người chết, một người bị thương.

Sáng 31/12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, rạng sáng cùng ngày, tại xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, khiến 1 người chết và 1 bị thương.

Vào thời điểm trên, trong lúc nhậu nhẹt, tranh nhau ca hát tại một đám cưới ở địa phương, hai anh Đặng Văn Hải (38 tuổi) và Khưu Thanh Nhã (40 tuổi) cùng ngụ tại xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Tùng (28 tuổi, huyện Mỹ Xuyên). Hau bên cãi cọ nhau rồi lao vào dùng hung khí ẩu đả, gây náo loạn cả đám cưới.

Trong lúc hỗn loạn, Tùng dùng dao đâm anh Hải 4 nhát, khiến anh này chết ngay tại chỗ; còn anh Nhã vào can cũng bị Tùng đâm 2 nhát, khiến anh này trọng thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Mỹ Xuyên phối hợp với Phòng PC45 bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tùng để điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN