9 năm tù giam cho đối tượng hiếp dâm trẻ em

Ngày 26/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Đinh Công Minh (sinh năm 1995), trú tại xóm Báy 2, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, chiều 16/4/2014, trong lúc đang chăn trâu cùng với cháu Đ.T.H ở khu vực đồi Nà Hòn, thuộc xóm Tới, xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc (Hòa Bình), Đinh Công Minh đã nảy sinh ý định muốn giao cấu với cháu H. nên đã đến gần, khoác tay vào vai rồi bế cháu H. vào bụi cây gần đó.

9 năm tù giam cho đối tượng hiếp dâm trẻ em - 1

Đối tượng Đinh Công Minh được dẫn giải vào phòng xét xử.

Sau đó, Đinh Công Minh đã dở trò để thực hiện hành vi giao cấu. Tuy nhiên, cháu H. đã kêu cứu và cào cấu vào cổ, mặt Minh nên đã ngăn được hành vi thú tính của Minh. Cùng lúc đó, điện thoại của cháu H. đổ chuông, sợ người khác phát hiện nên Đinh Công Minh đã bỏ cháu H. ra. H vùng dậy và chạy về nhà, báo với gia đình.

Sau khi biết chuyện đã bị lộ, đến 18h ngày 16/4/2014, Đinh Công Minh đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tính đến thời điểm cháu H. bị Đinh Công Minh dở trò định xâm hại thì H. mới được 11 tuổi 6 tháng 8 ngày.

Trước phiên tòa cũng như tại cơ quan điều tra, Đinh Công Minh đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ tính chất vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án 9 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN