9 lần đi tù vì tội cướp giật, vẫn không hoàn lương

Sự kiện: Tin pháp luật

Một người đàn ông từ nhỏ đến lớn chỉ kiếm sống bằng nghề cướp giật và 9 lần đi tù nhưng vẫn quyết không hoàn lương.

Ngày 22-1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Đình Bảo Long (SN 1975, quê Long An) về tội "Cướp giật tài sản".

Theo kết luận, tối 28-8-2017, Long điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Du (quận 1) để tìm người có tài sản để cướp giật. Đến giao lộ Nguyễn Du - Thủ Khoa Huân (quận 1), Long phát hiện hai du khách người nước ngoài đang đi bộ trên lề đường nên áp sát giật giỏ xách rồi tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, anh L.T.A. (SN 1995) phát hiện nên tăng ga đuổi theo, bắt giữ Long cùng tang vật giao công an xử lý. Tại công an, Long thừa nhận hành vi phạm tội và trả lại một giỏ xách có 1,3 triệu đồng cùng hộ chiếu cho nạn nhân.

Được biết vào năm 1991, khi Long 16 tuổi đã bị công an quận 1 bắt giữ do cướp giật. Từ đó đến nay, Long đã chín lần đi tù do kiếm sống bằng nghề cướp giật.  

Hai thiếu niên lừa chị bán ve chai vào nơi vắng rồi cướp

Sau khi lừa chị bán ve chai vào nơi vắng để mua sắt vụn, 2 thiếu niên ở Quảng Bình đã khống chế rồi cướp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN