8 trai làng chặn đường sàm sỡ cô gái người Pháp

Thấy nữ du khách chạy xe máy dạo chơi trên đường vào ban đêm, nhóm trai làng ở Quảng Bình bàn nhau chặn đường trêu ghẹo rồi có những hành động sàm sỡ nạn nhân.

Ngày 11/9, công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết đã triệu tập 8 thanh niên để điều tra, làm rõ vụ một nữ du khách Pháp bị chặn đường sàm sỡ.

Trước đó, khoảng 23h đêm 7/9, chị Emily Marie (29 tuổi, quốc tịch Pháp) chạy xe máy từ xã Cự Nẫm lên xã Sơn Trạch (nơi có động Phong Nha, huyện Bố Trạch) để chơi thì bị nhóm trai làng đi trên 3 xe máy chặn lại tại thôn Đông Giang, xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch). 

Nhóm thanh niên bao quanh nữ du khách, sờ vào những chỗ nhạy cảm trên người chị này. Khi có vài người bắt đầu có hành động quá đà thì chị Emily liền liều mình rú ga xe máy bỏ chạy khiến cả nhóm bất ngờ. Quá hoảng sợ, nữ du khách người Pháp đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được thông tin, xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, liên quan đến người nước ngoài và ảnh hưởng đến du lịch của tỉnh Quảng Bình nên công an huyện Bố Trạch nhanh chóng vào cuộc điều tra.

8 trai làng chặn đường sàm sỡ cô gái người Pháp - 1

Nhóm trai làng tại cơ quan công an.

Toàn bộ trinh sát của Đội cảnh sát điều tra công an huyện được huy động để nhanh chóng xác định danh tính các nghi can.

Công an xác định nhóm trai làng này đều trú xã Hưng Trạch và đã triệu tập lên trụ sở để làm rõ. Các thanh niên này gồm Nguyễn Thanh Hiền (23 tuổi), Trần Văn Thuận (26 tuổi), Lê Dũng Sỹ (22 tuổi), Trần Hải Đăng (22 tuổi), Lê Mậu Thành (29 tuổi), Lê Quang Trung (23 tuổi), Ngô Hải Đăng (21 tuổi) và Bùi Đức Phụng (17 tuổi).

Tại cơ quan điều tra, cả 8 thanh niên đã thừa nhận hành vi của mình. Các thanh niên khai khi nhậu xong thì rủ nhau lên khu vực Phong Nha uống cà phê. Trên đường đi, thấy một cô gái nước ngoài chạy xe một mình giữa đêm khuya nên bàn nhau chặn đường trêu ghẹo cho vui.

"Do hành vi của nhóm thanh niên chưa đủ cấu thành tội phạm nên chỉ bị xử lý hành chính, cảnh cáo theo quy định của pháp luật", một điều tra viên công an huyện Bố Trạch cho biết. Sau vụ việc, nữ du khách người Pháp cũng không có khiếu kiện tiếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Được (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN