5 nghi can đâm chết 2 người ở Sài Gòn ra đầu thú

Sự kiện: Tin pháp luật

Hơn 1 ngày lẩn trốn, 5 nghi can liên quan đến vụ đâm chết người ở cầu Tân Thuận, quận 7, TP HCM đã đến công an quận 7 đầu thú và khai nhận hành vi giết người.

Ngày 19-7, xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, Công an quận 7, TP HCM cho biết đang tạm giữ 5 nghi can liên quan đến vụ đâm chết người dưới chân cầu Tân Thuận, phường Tân Thuận Tây, quận 7 để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

5 nghi can đâm chết 2 người ở Sài Gòn ra đầu thú - 1

Khu vực dưới chân cầu Tân Thuận - nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng

Bước đầu, nhóm đối tượng khai do mâu thuẫn trong khi va chạm xe, 2 bên tình cờ gặp mặt nên xông vào ẩu đả. Hậu quả, anh Nguyễn Phước Hồng (SN 1998, ngụ phường Tân Kiểng) và Trần Văn Chớp (SN 1995, quê Vĩnh Long) bị nhóm thanh niên trên đâm tử vong.

Như đã thông tin, khoảng 1 giờ 30 ngày 18-7, nhiều người sống khu vực dưới chân cầu Tân Thuận nghe tiếng kêu cứu của một cô gái. Khi chạy đến thì mọi người thấy anh Hồng gục chết tại hẻm 67 đường Trần Xuân Soạn (quận 7). Riêng anh Chớp bị một nam thanh niên khác đuổi chém tử vong ngay trong hẻm. Gây án xong nhóm thanh niên lên xe tẩu thoát.

5 nghi can đâm chết 2 người ở Sài Gòn ra đầu thú - 2

Chiếc xe nạn nhân tại hiện trường sau vụ án

Nhận được tin báo, Công an quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra. Qua trích xuất hình ảnh từ camera gần đó, công an đã khoanh vùng được nhóm đối tượng gây án.

Đến tối 18-7, 5 nghi can đã đến trụ sở công an đầu thú và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Hiện công an đang truy bắt một số đối tượng liên quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Nguyên (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN