4 án tử cho nhóm buôn 150 bánh heroin

Buôn 150 bánh heroin và hàng trăm gram ma túy tổng hợp, 10 bị cáo trong đường dây ma túy lớn nhất từ trước tới nay bị bắt giữ tại đất Cảng đã lĩnh tổng cộng 4 án tử, 3 án chung thân và 28 năm tù giam.

Trong 2 ngày 9 và 10/7, TAND TP Hải Phòng mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án Mua bán trái phép chất ma tuý, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Không tố giác tội phạm đối với 10 bị cáo.

Trong số các bị cáo, Nguyễn Văn Bình (SN 1963, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và Chu Văn Duy (SN 1983, trú tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) bị truy tố tội Mua bán trái phép chất ma túy và tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị cáo Lê Anh Tuấn (SN 1961, trú TP Hải Phòng); Nguyễn Văn Hòa (SN 1974, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội); Huỳnh Minh Thắng (SN 1965, trú quận Lê Chân); Đỗ Văn Chín (SN 1973) và Chu Văn Hải (SN 1971), đều trú tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La; và Hoàng Văn Quỳnh (SN 1983, trú huyện Mộc Châu) cùng bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

2 bị cáo Nguyễn Viết Sơn (SN 1961, trú tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân) bị truy tố tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Lê Thị Thanh Hương (SN 1962, vợ Sơn) bị truy tố tội Không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 5/11/2011, tại trạm thu phí Tiên Cựu (nằm trên quốc lộ 10, thuộc địa bàn huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (PC47 - Công an TP Hải Phòng) phối hợp cùng lực lượng chức năng đã bắt quả tang các bị cáo Bình và Duy đang trên đường vận chuyển chất ma túy bằng ô tô từ Sơn La về Hải Phòng tiêu thụ.

Khám xét xe ô tô, cơ quan công an thu giữ 18 bánh heroin có trọng lượng 6.134,36 gram; 31 viên ma túy tổng hợp loại methamphetamin có trọng lượng 2,86 gram; 2 khẩu súng quân dụng loại K59 cùng 9 viên đạn, 4 điện thoại di động; 54 triệu đồng…

Qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã xác định từ năm 2009 đến tháng 11/2011, Bình, Duy và các bị cáo Tuấn, Hòa, Hải, Minh, Chín, Quỳnh đã mua bán 150 bánh heroin và hàng trăm gram ma túy tổng hợp.

Cụ thể, Nguyễn Văn Bình đã mua bán 150 bánh heroin và 715,22 gram ma túy tổng hợp thể rắn; tàng trữ 3 súng quân dụng loại AK, K59 và 9 viên đạn. Chu Văn Duy đã mua bán 144 bánh heroin, giúp Nguyễn Văn Bình mua 31 viên ma túy tổng hợp thể rắn, tàng trữ 3 súng quân dụng loại AK, K59 và 9 viên đạn. Tuấn đã mua bán 95 bánh heroin; Hòa đã mua bán 85 bánh heroin; Hải đã mua bán 32 bánh heroin; Thắng đã mua bán 25 bánh heroin; Chín đã mua bán 2 bánh heroin; Chu Văn Hải đã mua bán 2 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp thể rắn có trọng lượng 36,8 gram.

Ngoài ra cơ quan CSĐT cũng xác định Sơn đã có hành vi cất giấu 4 chỉ và 4 gói nhỏ heroin có trọng lượng 16,16 gram để sử dụng; Hương (vợ Sơn) đã không tố giác Nguyễn Văn Bình với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi 2 lần nhìn thấy Bình mang heroin sang nhà mình bán.

Sau 2 ngày xét xử, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và lời khai của các bị cáo tại tòa, HĐXX tuyên phạt tử hình đối các bị cáo: Nguyễn Văn Bình, Chu Văn Duy, Lê Anh Tuấn và Nguyễn Văn Hòa. Các bị cáo Chu Văn Hải, Huỳnh Minh Thắng, Hoàng Văn Quỳnh cùng lĩnh mức án tù chung thân. Đỗ Văn Chính bị tuyên phạt 20 năm tù giam; Nguyễn Viết Sơn 7 năm 6 tháng tù giam; và Lê Thị Thanh Hương 6 tháng tù giam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Đức (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN