"Ma men" làm loạn trên đường, ném gãy tay CSGT

Phát hiện nam thanh niên có biểu hiện say rượu ném gạch đá vào các phương tiện đi đường, Trung tá Tuyến tiến tới ngăn chặn thì bị đối tượng ném thằng vào người. Do dùng tay đỡ viên gạch nên trung tá Tuyến bị gãy tay.

Chiều ngày 6.10, Đội CSGT số 14, Công an TP. Hà Nội cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 14 bị đối tượng Phan Huỳnh Đức (SN 1995,ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) ném đá gãy tay.

"Ma men" làm loạn trên đường, ném gãy tay CSGT - 1

 Đối tượng Phan Huỳnh Đức tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra, khoảng 21h tối 5.10, tổ công tác của Đội CSGT số 14, do Trung tá Phạm Văn Tuyến chỉ huy làm nhiệm vụ tại khu vực đầu đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hoàng Mai, Hà Nội).

Tại đây, tổ công tác phát hiện Phan Huỳnh Đức có biểu hiện say rượu, liên tục nhặt gạch đá ném vào người và phương tiện đi trên đường. Hành động của Đức khiến nhiều người tham gia giao thông hoảng sợ, không dám lưu thông.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Trung tá Phạm Văn Tuyến đã tiến lại gần yêu cầu nam thanh niên này dừng tay. Tuy nhiên, Đức không chấp hành mà cầm gạch ném thẳng về phía Trung tá Tuyến. Quyết tâm ngăn chặn Đức để đảm bảo cho người dân lưu thông, Trung tá Tuyến đã lao tới áp sát đối tượng để khống chế. Tuy nhiên, đối tượng nhanh chân bỏ chạy.

Những tưởng Đức đã bỏ đi nên trung tá Tuyến quay lại vị trí tổ công tác đang đứng thì đối tượng bất ngờ chạy quay lại, tay cầm một viên gạch rồi ném thằng vào đầu vị Đội phó Đội CSGT số 14. Rất nhanh, Trung tá Tuyến đưa tay lên đỡ viên gạch. Cánh tay đỡ viên gạch bị gãy nên Trung tá Tuyến được đồng đội đưa vào bệnh viện điều trị.

Trung tá Lê Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 14 cho biết, chiều nay 6.10, Trung tá Tuyến đã được các y bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật nối lại cánh tay bị gãy.

"Ma men" làm loạn trên đường, ném gãy tay CSGT - 2

Trung tá Tuyến được phẫu thuật nối cánh tay bị gãy ở Bệnh viện Việt Đức.

Về phía đối tượng Phan Huỳnh Đức, sau khi ném Trung tá Tuyến gãy tay, Đức bỏ trốn, nhưng đến sáng 6.10, đối tượng bị Công an quận Hoàng Mai bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận, anh ta là nhân viên của một bãi trông giữ xe gần khu vực đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Tối 5.10, Đức uống rượu với nhóm bạn. Khi đã say, Đức đã đi ra đầu đường quốc lộ trên để làm loạn. Bị Trung tá Phạm Văn Tuyến phát hiện, nhắc nhở Đức không chấp hành mà dùng gạch chống trả.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN