30 người hỗn chiến trong quán nhậu, 2 người tử vong

Ngày 16-1, Đại tá Phan Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết công an huyện đã ra lệnh bắt khẩn cấp cùng quyết định khởi tố tố vụ án hình sự đối với 6 người.

Những người bị bắt gồm Phạm Thế Hùng (tức Hùng Khai, 40 tuổi), Nguyễn Tiến Phi (30 tuổi), Nguyễn Tiến Lợi (31 tuổi), Lê Minh Tiễn (31 tuổi), Nguyễn Văn Sức (27 tuổi) và Trần Văn Huynh (36 tuổi), đều trú tại phường Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Vào khoảng 18h ngày 13-1, tại quán nhậu T.H, (thôn Hưng Lộc, Quảng Hưng, Quảng Trạch) có 3 nhóm thanh niên khoảng 30 người ở xã Cảnh Dương, xã Quảng Phương (huyện Quảng Trạch) và phường Quảng Thọ (Thị xã Ba Đồn) cùng tổ chức ăn uống.

Lúc gần tàn cuộc, Hùng và Phan Sinh Thành (35 tuổi, còn gọi là Thành Sứt, trú ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch), xảy ra cãi cọ. Hùng dùng tay đánh vào đầu Thành, tiếp đến 6 người trong nhóm ở thị xã Ba Đồn do Hùng cầm đầu ném ly, bát đĩa trong quán, đánh và dùng dao đâm 3 người của nhóm ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch do Thành cầm đầu.

30 người hỗn chiến trong quán nhậu, 2 người tử vong - 1

Phạm Thế Hùng, cầm đầu nhóm người đâm chết 2 thanh niên xã Cảnh Dương

Đôi bên ẩu đả, nhiều người bị thương. Cuối cùng, có 2 nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu là Nguyễn Hùng Cường và  Lý Văn Hùng. Một nạn nhân khác là Ngô Mạnh Linh bị thương nặng hiện đang nằm tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Hiện hồ sơ vụ án đã chuyển giao cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45), Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ và thụ lý vụ án theo thẩm quyền. Bước đầu xác định Phi là người dùng dao đâm Cảnh và Dương, gây tử vong. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Quê (Pháp luật TP.HCM)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN