3 người chết dưới kênh, xe máy, điện thoại trên bờ

Ra ruộng làm cỏ, người dân phát hiện 3 thi thể dưới kênh, trên bờ có 2 xe máy, điện thoại vô chủ.

Sáng 1/7, Đại tá Phan Hữu Châu, Phó giám đốc công an tỉnh Long An cho biết, đoàn khám nghiệm đã thực hiện xong công tác khám nghiệm tử thi, hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng, khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ 3 người chết dưới kênh Kháng chiến, thuộc xã Hoà Khánh Nam, huyện Đức Hoà, Long An xảy ra ngày 29/6.

Theo thông tin ban đầu lúc 8h sáng 29/6, ông Võ Văn Đờ (SN 1960, ngụ ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh Nam, Đức Hòa, Long An) trên đường đi ra ruộng làm cỏ. Khi gần đến nơi, thì phát hiện trên bờ kênh Kháng chiến (thuộc địa bàn ấp Thuận Hoà 2, xã Hoà Khánh Nam) có 2 xe mô tô, biển số 61P1- 142.41 và 55Y4- 6707, 3 đôi dép, 3 cái áo khoác, 2 điện thoại di động nhưng không thấy người.

Nghi ngờ có điều gì không may nên ông Đờ dựng xe và kiểm tra xung quanh thì nhìn thấy 3 thi thể dưới kênh liền báo cơ quan công an. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, danh tính 3 nạn nhân được xác định là Phùng Thị Kim Loan (SN 1999), Phùng Diễm Trinh (SN 1998 cùng ngụ ấp Thuận Hòa 2) và Nguyễn Thanh Hải, SN 1998, ngụ ấp Bình Hữu 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hoà, Long An.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Đường (Giao thông vận tải)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN