2 phụ nữ ẩu đả, 1 bị cắt cổ chết, 1 trọng thương

Sau cuộc ẩu đả giữa 2 người phụ nữ mọi người chạy tới thì phát hiện 1 người bị cắt cổ tử vong tại chỗ, 1 người rơi từ sàn nhà suống bờ suối cách khoảng 5 m, nằm bất tỉnh.

Trưa ngày 1.6, ông Lô Văn Thơm, Chủ tịch UBND xã Yên Na (huyện Tương Dương, Nghệ An), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ẩu đả khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Trước đó, vào khoảng hơn 6 giờ sáng ngày 1.6, có 1 người phụ nữ lạ mặt tìm đến nhà chị Lô Thị V. (SN 1980, trú bản Vẽ, xã Yên Na). Một lúc sau mọi người nghe tiếng xô xát, ẩu đả trong nhà chị V.

Khi mọi người chạy sang thì phát hiện chị V. bị cắt cổ nằm tử vong trên vũng máu, người phụ nữ lạ mặt bị rơi từ sàn nhà suống bờ suối cách khoảng 5m, nằm bất tỉnh tại chỗ.

Người dân đã đưa người phụ nữ bị bất tỉnh đi cấp cứu. Danh tính người phụ nữ này sau đó được xác định là Lê Thị Ng. (SN 1982, trú huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).

Sau khi xảy ra vụ việc, công an xã Yên Na đã báo cáo lên Công an huyện Tương Dương và tham gia bảo vệ hiện trường chờ bộ phận pháp y, Công an Nghệ An tới khám nghiệm để điều tra nguyên nhân của vụ việc.

Người dân địa phương cho biết chị V. có chồng nhưng đã ly dị từ nhiều năm trước. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên được người dân phỏng đoán có thể là do đánh ghen.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Vũ (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN