2 nữ sinh gọi 19 “anh em” đi giải quyết xích mích nhìn đểu

Sự kiện: Tin ngắn

Từ xích mích nhìn đểu, hai nữ sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn. Nữ sinh lớp 9 rủ thêm 6 người, nữ sinh lớp 10 rủ thêm 13 người tới điểm hẹn.

2 nữ sinh gọi 19 “anh em” đi giải quyết xích mích nhìn đểu - 1

Thông tin nữ sinh T. bị đánh xuất hiện trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc, nữ sinh P.K.T.(16 tuổi, học sinh lớp 10 Trường THPT Mai Hắc Đế, Hà Nội) bị nhóm đối tượng đánh bị thương tại khu Đền Lừ 2 (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội), cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, triệu tập 2 đối tượng liên quan là Trần Tùng Dương (15 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Lê Tuấn Minh (16 tuổi, ở quận Hoàng Mai).

Công an quận Hoàng Mai đang củng cố tài liệu, làm rõ một thanh niên tên Long “con”, đối tượng đã tham gia tích cực vào vụ việc trên.

Theo điều tra của Công an quận Hoàng Mai, ngày 9.3, tại một quán quán trà sữa, bạn học của nạn nhân P.K.T. là Nguyễn Linh Phương (16 tuổi, học sinh lớp 10, Trường THPT Mai Hắc Đế) và Trần Phương Dung (15 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Đền Lừ) xảy ra mâu thuẫn. Phương cho rằng Dung nhìn đểu mình.

Chiều 15.3, Phương nhắn tin qua Facebook cho Dung hẹn trưa 16.3 sẽ gặp nhau tại cổng Trường THCS Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ để giải quyết mâu thuẫn.

Nhận được tin nhắn, Dung nhắn tin cho bạn quen trên mạng xã hội là Long “con” kể lại sự việc và rủ cùng đi giải quyết mâu thuẫn.

Ngoài Long “con”, đi cùng Dung còn có Trần Tùng Dương, Lê Tuấn Minh và 3 thanh niên khác.

Về phía Phương, nữ sinh này cũng nhờ 10 người bạn cùng Trường THPT Mai Hắc Đế và 3 người bạn xã hội tới điểm hẹn giải quyết mâu thuẫn với đối thủ, trong đó có nữ sinh P.K.T..

Khi hai nhóm gặp nhau, Long “con” sợ mọi người chú ý nên bảo 2 nhóm đi sang khu vực sân chung cư Momota ở phố Nguyễn Đức Cảnh “nói chuyện”.

Tại đây, hai bên tổ chức hòa giải nhưng không thành, Dung và Phương tiếp tụccãi vã, xô xát nhưng không ai bị thương tích. Sau đó, cả hai nhóm giải tán.

Trên đường về, nữ sinh P.K.T. và một bạn gái đi cùng xe bất ngờ bị Long “con” cùng với Trần Tùng Dương và Lê Tuấn Minh phóng xe máy lên chặn đầu tại khu Đền Lừ 2.

Nhóm Long tra hỏi P.K.T. về một số nam thanh niên trong nhóm đi cùng Phương. Tuy nhiên, nữ sinh P.K.T. nói mình không biết. Tức tối, Dương và Minh dùng roi sắt 3 đoạn hành hung nữ sinh P.K.T. bị thương gục tại chỗ.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ đi, còn nữ sinh P.K.T. được bạn bè đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định, nữ sinh P.K.T. bị đa chấn thương phần mềm đỉnh đầu trái, gãy đốt bàn tay phải.

Hình ảnh nữ sinh P.K.T. bị thương, phải cuốn băng quanh đầu sau đó được chia sẻ trên mạng.

Trao đổi với PV, bà Đào Thị Hòa Vũ, Phó hiệu trưởng trường THPT Mai Hắc Đế cho biết, sau khi xảy ra sự việc bà đã vào bệnh viện thăm em T.. Nữ sinh bị gãy tay, đầu cũng phải khâu mấy mũi nhưng chụp CT thì không có vấn đề gì.

Phó hiệu trưởng trường THPT Mai Hắc Đế cho biết, ở trường em T. vẫn học tập bình thường không có vấn đề gì.

Vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ.

*Tên 2 nữ sinh Nguyễn Linh Phương và Trần Phương Dung đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN