18 tuổi thuê taxi “ôm” 20 bánh cần sa từ Vinh ra Hà Nội

Thấy chiếc taxi có dấu hiệu bất thường, CSGT Thanh Hóa đã kiểm tra và phát hiện 1 vị khách mới 18 tuổi thuê để mang 20 bánh cần sa từ TP Vinh (Nghệ An) ra Hà Nội.

Trong quá trình tuần tra tại km 309, quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa), tổ công tác CSGT gồm ông Nguyễn Hoành Long, Tổ trưởng, cùng 3 tổ viên là các ông Ngô Viết Thái, Phan Ngọc Sơn và Lưu Thanh đã phát hiện xe ô tô taxi của hãng taxi Vinh mang BKS 37A-135.65, chạy hướng Nam - Bắc vi phạm quy định về an toàn giao thông.

18 tuổi thuê taxi “ôm” 20 bánh cần sa từ Vinh ra Hà Nội - 1

Đặng Bá Thắng và số cần sa tang vật được CSGT Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ

Tổ công tác đã ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra hành chính. Thấy có dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã kiểm tra chiếc xe và phát hiện có 20 bánh cần sa trên xe.

Tài xế của chiếc taxi BKS 37A-135.65 là Trần Đình Chương (SN 1988, ngụ xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 2 hành khách nam, trong đó Đặng Bá Thắng (SN 1997, ngụ tại Phú Thọ 4, phường Phú Sơn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) nhận là chủ số “hàng” 20 bánh cần  sa.

Thông tin từ lực lượng công an ngày 28-8 cho biết bước đầu, đối tượng Thắng khai được thuê vận chuyển số cần sa nặng khoảng 20 kg trên từ TP Vinh đi Hà Nội.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN