12 năm tù cho kẻ giết người, cướp tài sản

Bị phát hiện trộm cắp tài sản, Hùng liền dùng dao đâm nhiều nhát vào người chủ nhà đến khi nạn nhân gục hẳn.

Sáng 26/4, TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Vỹ Hùng (19 tuổi, trú chung cư Nam Tuyên Sơn, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) 12 năm tù về các tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản” trong phiên tòa xét xử lưu động tại UBND phường Khuê Mỹ.

Theo cáo trạng, khoảng 7h sáng 18/5/2013, Nguyễn Vỹ Hùng phát hiện phòng của chị Phan Thị Tâm (phòng 212, chung cư Nam Tuyên Sơn) không khóa cửa sau và không có người trong phòng, Hùng liền nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Hùng mang 1 đôi găng tay và 1 con dao Thái đột nhập vào phòng chị Tâm từ cửa sau.

Hùng lục lọi đồ đạc từ phòng ngủ đến phòng thay đồ để tìm tài sản. Tại đây, Hùng phát hiện có 1 con heo nhựa, Hùng liền dùng dao rạch một đường trên con heo nhựa và đổ tiền ra lấy.

Lúc này, Hùng bị chị Tâm phát hiện. Hùng dùng một tay bịt miệng và một tay cầm dao đâm nhiều nhát vào vùng mặt, vai phải, lưng phải chị Tâm. Hậu quả, nạn nhân bị thủng phổi, gây tổn thương 35%.

Trước ngày gây án khoảng 1 tháng, Hùng đã trộm cắp của chị Tâm 1 chiếc ĐTDĐ và 4 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản Hùng đã chiếm đoạt của chị Tâm là 6.200.000 đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, trong lúc dùng dao khống chế chị Tâm, mặc dù chị Tâm đã van xin nhưng Hùng vẫn thực hiện hành vi quyết liệt đến khi nạn nhân gục hẳn. Việc nạn nhân không chết là ngoài ý nghĩ chủ quan của Hùng.

Ngoài mức án 12 năm tù, Hùng còn phải bồi thường 50 triệu đồng cho gia đình chị Tâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN