10 đối tượng đập phá, đốt xe công an lĩnh án

Các đối tượng dùng tuýp sắt đập phá 12 xe máy và đốt cháy một xe của công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Ngày 29/10, TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 10 bị cáo về tội "Hủy hoại tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản" xảy ra tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Đây là phiên tòa thứ 3 liên quan đến vụ việc lộn xộn xảy ra trung tuần tháng 4 vừa qua tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà.

10 đối tượng đập phá, đốt xe công an lĩnh án - 1

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo gồm: Dương Đình Quốc (SN 1997); Bùi Cao Quý (SN 1991); Bùi Công Quyết (SN 1993); Dương Đình Việt (SN 1995); Trương Văn Gia (SN 1997); Trương Quân (SN 1981); Đoàn Văn Anh (SN 1995); Hồ Sỹ Hoàng (SN 1994); Bùi Đức Hiển (SN 1997); Bùi Công Đô (SN 1995), tất cả các bị cáo đều trú tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Theo cáo trạng, tối ngày 10/4/2014, tại trụ sở UBND xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, các đối tượng Quốc, Quý, Quyết, Gia, Quân, Anh, Hoàng, Việt, Hiển, Đô đã dùng ống tuýp sắt, gậy gỗ, đá đập phá 12 xe máy của cán bộ công an huyện Thạch Hà và Phòng PA88 Công an tỉnh Hà Tĩnh làm hư hỏng tài sản tổng giá trị hơn 54 triệu đồng.

Ngoài ra, Quân còn đốt cháy xe máy BKS 38H2 - 8981 của ông Nguyễn Khắc Sơn, trưởng Công an xã Bắc Sơn.

Nguyên nhân của hành vi hủy hoại tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản của các bị cáo này xuất phát từ việc họ phản đối việc triển khai Dự án Công viên Vĩnh Hằng trên địa bàn nơi các bị cáo đang cư trú.

Với hành vi phạm tội của mình, đối tượng Quân bị truy tố về tội "hủy hoại tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản". Các đối tượng Gia, Anh, Hoàng, Quốc, Quý, Quyết, Việt, Hiển, Đô bị truy tố tội "cố ý làm hư hỏng tài sản" theo quy định tại điểm c, điểm g, khoản 2, Điều 143 BLHS.

Đến nay, theo yêu cầu phải khắc phục, sửa chữa 12 xe máy tổng số tiền 104,7 triệu đồng, các bị cáo đều chấp nhận và tự nguyện bồi thường với mức mỗi bị cáo 10,7 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận về hành vi phạm tội của mình, các bị cáo đã rất ăn năn, hối hận và mong được pháp luật khoan hồng.

HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nên đã tuyên phạt các bị cáo: Trương Văn Gia 18 tháng tù giam; Trương Quân 45 tháng tù cho 2 tội; Đoàn Văn Anh 21 tháng tù; Hồ Sỹ Hoàng 21 tháng tù; Dương Đình Quốc 14 tháng tù; Bùi Cao Quý 18 tháng tù; Dương Đình Việt 16 tháng tù.

Ba bị cáo được hưởng án treo là Bùi Công Quyết 16 tháng tù; Bùi Đức Hiển 12 tháng tù, và Bùi Công Đô 16 tháng tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Lộc (Giao thông vận tải)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN