8-3: Chồng đoảng rang cơm ngon cho vợ

Món cơm rang đơn giản mà đẹp này sẽ là món quà 8/3 vô cùng ý nghĩa dành tặng bà xã của bạn.

Nếu bạn không phải là một người chồng giỏi nấu ăn nhưng vẫn muốn vào bếp để làm một món gì đó cho người phụ nữ mình yêu thương nhân dịp 8-3 thì hãy thử làm món cơm rang như thế này nhé!

Nguyên liệu:

- 1 bát cơm để nguội

- 1 quả dưa chuột

- 1 miếng lạp xưởng (có thể thay bằng thịt nguội hoặc xúc xích)

- 1 ít ngô ngọt (ngô hộp hoặc ngô tươi luộc lên đều được

- 1 quả trứng.

Bạn chuẩn bị thêm 1 cái đĩa hình trái tim, nếu không có bạn đặt cơm vào đĩa hình khác nhưng bạn dùng thìa xới cơm để ấn thành hình trái tim mới ý nghĩa hơn bạn nhé!

8-3: Chồng đoảng rang cơm ngon cho vợ - 1

Cách làm:

Bước 1: Bạn chuẩn bị đồ để trang trí trước sau đó mới tiến hành rang cơm. Sau khi rửa sạch dưa chuột, nạo khoảng 3 lát vỏ dưa chuột.

8-3: Chồng đoảng rang cơm ngon cho vợ - 2

Bước 2: Dùng dao cắt dọc phần vỏ dưa chuột vừa nạo ra thành 6 sợi mảnh, mỗi sợi có chiều rộng khoảng 1-2mm.

8-3: Chồng đoảng rang cơm ngon cho vợ - 3

Bước 3: Lạp xưởng bạn hấp hoặc luộc sơ rồi đem chiên qua đều được. Thái lạp xưởng chín thành những miếng nhỏ bằng hạt ngô.

Trứng sau khi đánh đều, đem trứng trộn vào bát cơm rồi đảo đều làm như vậy hạt cơm sẽ có màu vàng đều.

8-3: Chồng đoảng rang cơm ngon cho vợ - 4

Bước 4: Sau khi phi một ít hành khô băm nhỏ cho thơm, trút phần cơm vào để rang. Nêm mắm, muối cho vừa miệng. Cơm rang khô, hạt bóng nhưng vẫn mềm là được.

8-3: Chồng đoảng rang cơm ngon cho vợ - 5

Bước 5: Nguyên liệu đã được chuẩn bị xong, bạn nhớ cắt thêm mấy lát dưa chuột nhỏ để trang trí viền đĩa nhé.

Cơm cho vào đĩa trái tim, sau đó dùng thìa ấn nhẹ tay để đĩa cơm có bề mặt phẳng.

8-3: Chồng đoảng rang cơm ngon cho vợ - 6

Đặt 1 miếng lạp xưởng hình tròn vào góc trái đĩa cơm, bày các hạt ngô xung quanh miếng lạp xưởng tạo thành bông hoa.

Xếp 5 sợi dưa chuột bao quanh chỗ "bông hoa ngô" để tạo cánh. Cắt một ít sợi dưa chuột nhỏ đặt phía trong cánh như tronghình.

8-3: Chồng đoảng rang cơm ngon cho vợ - 7

Bước 6: Xếp các lát dưa chuột tạo viền đĩa. Xếp ngô và lập xưởng xen kẽ nhau để tạo hình số 8 và số 3 bên góc trên bên phải.

8-3: Chồng đoảng rang cơm ngon cho vợ - 8

Và cuối cùng bạn hoàn thành đĩa cơm đẹp mắt, không hề khó và rất có ý nghĩa để tặng người phụ nữ mình yêu thương nhân ngày mùng 8/3. Chắc chắn bà xã của bạn sẽ rất thích cho mà xem!

8-3: Chồng đoảng rang cơm ngon cho vợ - 9

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Linh (Eva.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN