Vụ 7 HS bị cuốn trôi: Thực nghiệm hiện trường

Vụ 7 HS bị cuốn trôi: Thực nghiệm hiện trường

Trưa 30/12, Công an TP.HCM đã cử cán bộ xuống bãi biển khu vực Phi Lao 1, (thuộc bãi biển du lịch 30/4) huyện Cần Giờ để thực nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ 7 em học sinh của trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Bình Dương) tử vong khi đang tắm biển.
Chuyến du lịch định mệnh của 7 học sinh

Chuyến du lịch định mệnh của 7 học sinh

“Biết con đi chơi với các bạn cùng trường, tôi có đưa cho con trai 110.000 đồng để ấm túi và dặn con khi nào đến nơi gọi về cho mẹ. Đến 7h sáng, tôi gọi con thì nghe nó nói đang trên đường tới. Đến 11h con gọi về nói đi chơi với các bạn vui lắm, khi về sẽ mua quà cho bố mẹ. Nào ngờ, đây là cuộc gọi cuối cùng của con”. Tiếng khóc gào của bà Loan lấn át tiếng sóng của biển Cần
Vụ 7 HS bị sóng cuốn trôi: Phụ huynh khóc ngất

Vụ 7 HS bị sóng cuốn trôi: Phụ huynh khóc ngất

Đến 21h ngày 29/12 danh tính hai em học sinh bị xuống biển cuốn trôi đã được xác định là em Nguyễn Hoàng Long, học sinh lớp 8A6 và em Võ Thành Luân (học lớp 7) cả hai đều là học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (đóng tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) đã được tìm thấy. Hiện thi thể em Long đã được đưa về Bệnh viện huyện Cần Giờ, thi thể em Luân vẫn đang được lực lượng ch

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN