Sau Facebook, tin tức giả mạo cũng "khó sống" trên Google

Sự kiện: Google

Google đã tìm ra cách mới để chống lại tin tức giả mạo xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm.

Trong nhiều tháng qua, Google, Facebook và nhiều ông lớn công nghệ khác đã cố gắng tìm ra những cách thức để chống lại các trò lừa bịp cũng như thông tin giả mạo xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm.

Sau Facebook, tin tức giả mạo cũng "khó sống" trên Google - 1

Tính năng đánh dấu tin tức giả mạo trên Google.

Mới đây, Google tuyên bố họ sẽ phát hành một công cụ đính vào các kết quả tìm kiếm để người dùng đánh dấu nội dung có vẻ sai hoặc gây hiểu nhầm. Chính những sự đóng góp nói trên từ người dùng sẽ giúp thuật toán tìm kiếm của Google tự động loại bỏ các nội dung lừa đảo.

Google cho biết thêm, thuật toán tìm kiếm của họ đã được tối ưu để hạ cấp các nội dung có chất lượng thấp, chẳng hạn dựa trên yếu tố thông tin trên trang web đó có phải là "xào" lại từ một trang độc quyền nào khác hay không.

Khi Google và Facebook trở thành nguồn tin tức và thông tin trực tuyến chính cho nhiều người, hai công ty này bắt đầu nhận ra họ có trách nhiệm đảm bảo người dùng đang nhìn thấy sự thật chứ không phải là sự giả mạo. Hồi đầu năm nay, Facebook cũng đã tung ra công cụ tương tự cùng với những lời khuyên giúp người dùng phát hiện thông tin giả mạo.

Google bị cáo buộc đối xử

Phân tích của chính phủ tại thời điểm này cho thấy, sự phân biệt đối xử với phụ nữ trong Google là khá khắc nghiệt.


Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Google Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN